Nhật chuẩn bị khả năng bắn tên lửa Triều Tiên

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này ngày 7/12 đã ra lệnh chuẩn bị khả năng bắn hạ tên lửa của CHDCND Triều Tiên, nếu có nguy cơ mảnh vỡ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản trong vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng sắp tới.


 

Tên lửa đánh chặn PAC-3 được chuyển xuống từ tàu vận tải quân sự tại đảo Miyako, quận Okinawa ngày 6/12. Ảnh: Kyodo/TTXVN


 
Chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto được đưa ra sau cuộc họp Hội đồng An ninh của Nhật Bản, với sự tham dự của Thủ tướng Yoshihiko Noda cùng các thành viên Nội các, bàn về kế hoạch đối phó với vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên. Trước đó, khi Triều Tiên chuẩn bị tiến hành vụ phóng vệ tinh hồi tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã ra mệnh lệnh tương tự để đối phó, tuy nhiên vụ phóng này đã thất bại.

Triều Tiên ngày 3/12 đã chính thức thông báo cho Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về kế hoạch phóng tên lửa đẩy Unha-3 mang vệ tinh quan trắc Trái Đất
Kwangmyongsong-3 vào buổi sáng trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12 tới.

Theo kế hoạch, tên lửa này sẽ di chuyển về hướng Nam từ địa điểm phóng, theo đó sẽ đi qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản. Triều Tiên khẳng định đây là một vụ phóng vệ tinh vào quỹ đạo và hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình, song Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc cùng một số nước khác cho rằng thực chất đây là một vụ thử công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa.

Để đối phó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cho triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 tại một số vị trí thuộc tỉnh Okinawa, đồng thời triển khai một tên lửa đánh chặn PAC-3, và nhiều khả năng cả hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, tại trụ sở của bộ này ở thủ đô Tokyo.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng triển khai các tàu khu trục lớp Aegis tới các vùng biển lân cận và các lực lượng vũ trang được đặt trong trạng thái sẵn sàng đối phó.

Cùng với Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản chủ trương hối thúc Triều Tiên hủy bỏ vụ phóng tên lửa sắp tới, đồng thời tham vấn với Nga và Trung Quốc để chuẩn bị cho các phản ứng sau vụ phóng.

Hải quân Mỹ ngày 6/12 thông báo đã điều hai tàu khu trục lớp Aegis là Benfold và Fitzgerald đến phối hợp với các tàu khu trục Nhật Bản đối phó với kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên. Dự kiến hai tàu này sẽ đến vùng biển gần Nhật Bản hoặc Philippines, tương tự hoạt động triển khai tàu chiến hồi tháng 4 khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh thất bại.


TTXVN/Tin tức
Mỹ điều tàu chiến giám sát Triều Tiên phóng vệ tinh
Mỹ điều tàu chiến giám sát Triều Tiên phóng vệ tinh

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Mỹ đang điều động các tàu chiến vào vị trí để nắm tình hình và có thể bảo vệ các đồng minh trước kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng hủy kế hoạch phóng vệ tinh gây tranh cãi lần thứ hai trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN