Nhật Bản và New Zealand nhất trí phối hợp mở rộng CPTPP

Nhật Bản và New Zealand ngày 19/9 nhất trí phối hợp hướng tới mở rộng thỏa thuận thương mại tự do Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP) gồm 11 thành viên hiện nay, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế và khu vực tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Thủ tướng New Zealand Jacinda (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 19/9/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết hai bên đã thảo luận về mong muốn thúc đẩy hội nhập kinh tế và khu vực thông qua mở rộng thành viên của CPTPP. Bà khẳng định hai nước có thể cùng nhau làm nhiều hơn nữa cho khu vực vì quan hệ song phương khá ổn định trong một môi trường toàn cầu "đang thay đổi và đầy thách thức".

Nhật Bản và New Zealand nằm trong số 6 thành viên đầu tiên phê chuẩn CPTPP, mở đường cho văn kiện này có hiệu lực sau khi Mỹ bất ngờ rút khỏi văn bản tiền thân là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) năm 2017.

Tại hội đàm, hai thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng từ nay đến cuối năm, sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm tạo khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới, với hơn 3,5 tỷ người, trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP). RCEP gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand cùng 10 quốc gia Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bên cạnh chủ đề thương mại,  tại hội đàm, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc thêm quan hệ quốc phòng thông qua các cuộc tập trận chung. Thủ tướng Abe nhấn mạnh hai nước cùng chia sẻ nhiều giá trị toàn cầu và ủng hộ trật tự quốc tế tự do, cởi mở và dựa trên luật lệ. Ông Abe bày tỏ hy vọng "nâng quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới".

Cũng tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận hợp tác chặt chẽ hơn trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và tuân thủ các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Chuyến thăm của bà Ardern (từ ngày 18 - 21/9) là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của nhà lãnh đạo New Zealand kể từ khi CPTPP được ký kết. Với chuyến thăm lần này, Thủ tướng New Zealand mong muốn khơi thông hơn nữa các lợi thế của hiệp định, tìm kiếm thêm cơ hội gia tăng thương mại với "đất nước Mặt trời mọc".

Nhật Bản hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều Nhật Bản - New Zealand đạt 8,8 tỷ NZD (tương đương 5,57 tỷ USD) mỗi năm.

Bích Liên (TTXVN)
CPTPP chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của nhiều doanh nghiệp
CPTPP chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của nhiều doanh nghiệp

CPTPP vẫn còn xa lạ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như các bộ, ngành, địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN