Nhật Bản truy tố 2 nghị sĩ trong bê bối quỹ đen

Cơ quan công tố Nhật Bản ngày 19/1 đã truy tố 2 nghị sĩ liên quan đến bê bối quỹ đen, gây thêm áp lực lên Thủ tướng Fumio Kishida trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông đang sụt giảm.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo cáo trạng truy tố, hai nghị sĩ Yasutada Ohno và Yaichi Tanigawa, cùng một số thành viên của các phái trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền bị cáo buộc vi phạm luật kiểm soát quỹ chính trị. 

Các công tố viên cáo buộc nghị sĩ Yasutada Ohno đã thông đồng với thư ký của mình để che giấu các khoản quyên góp chính trị trị giá hơn 51 triệu yen (345.000 USD) từ năm 2018 đến năm 2022. Nghị sĩ Yaichi Tanigawa và thư ký của ông cũng bị cáo buộc che giấu hơn 43 triệu yen trong cùng thời gian.

Hai nghị sĩ này thuộc phái lớn nhất của LDP, do cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người bị ám sát năm 2022, từng lãnh đạo.

Đầu tháng này, cơ quan công tố Nhật Bản cũng đã bắt giữ nghị sĩ Ikeda Yoshitaka thuộc LDP và thư ký của ông vì tình nghi nhận khoảng 48 triệu yen tiền hối lộ. Tháng 12/2023, Thủ tướng Kishida đã thay 4 thành viên nội các, trong đó có cả Chánh Văn phòng Nội các kiêm người phát ngôn hàng đầu của chính phủ.

Lan Phương  (TTXVN)
Nhật Bản khẳng định quan điểm nhất quán về duy trì chủ nghĩa hòa bình
Nhật Bản khẳng định quan điểm nhất quán về duy trì chủ nghĩa hòa bình

Duy trì chủ nghĩa hòa bình là quan điểm nhất quán của Chính phủ Nhật Bản. Đây là lời khẳng định của các quan chức Văn phòng Nội các Nhật Bản sau khi quốc gia này nới lỏng các quy định về xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN