Nhật Bản triển khai tên lửa chống hạm ở biển Hoa Đông

Trước các hành động hung hăng của Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku, Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai tên lửa chống hạm Type 12 hiện đại tới đảo Kyushu (phía tây nam) vào năm 2016 để đề phòng nguy cơ Trung Quốc xâm lấn ở biển Hoa Đông.

Tên lửa Type 12 của Nhật Bản.


Theo báo “Văn Hối” (Hong Kong) số ra ngày 16/6, Nhật Bản đang tăng cường phòng vệ quanh khu vực đảo Senkaku (Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư). Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) cho biết đã triển khai căn cứ tên lửa đất đối hạm ở đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa và có kế hoạch bố trí một tên lửa đạn đạo với mô hình tiên tiến hơn ở tỉnh Kumamoto (thuộc khu vực Kyushu) nhằm nâng cao khả năng ứng phó với cái gọi là “mối đe dọa quân sự của Trung Quốc”, đồng thời thực hiện giám sát đường thủy tại eo biển Miyako với ý đồ khống chế tuyến đường biển này.

Tờ báo dẫn nguồn mạng tin tức Nhật Bản cho biết một loạt tên lửa đất đối hạm thế hệ mới nhất Type 88 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong tháng 6 này đã được đưa đến cảng Hirara thuộc đảo Miyako. Hòn đảo này cách quần đảo Senkaku 170 km, gần eo biển Miyako - con đường chủ đạo để hạm đội của Hải quân Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương.

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết, GSDF có kế hoạch đến năm 2016 sẽ hoàn thành căn cứ quân sự ở tỉnh Kumamoto, nằm dọc bờ biển phía Tây đảo Kyushu, bằng việc triển khai 16 bệ phóng di động với tổng cộng 196 tên lửa đạn đạo cảm ứng đất đối hạm Type 12 ở đây. Nhật Bản đã chi một khoản kinh phí khổng lồ lên tới gần 31 tỷ yen (khoảng 304 triệu USD) để phát triển số vũ khí trên. Tên lửa Type 12 do Nhật Bản tự nghiên cứu, phát triển, có tầm bắn đạt 200km, có thể vươn tới vùng biển gần quần đảo Senkaku và tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở khu vực này. Đây là loại tên lửa chống tàu hiện đại nhất của Nhật, có thể bay ở tầm thấp, dễ dàng né tránh sự theo dõi của radar và có xác suất bắn trúng mục tiêu rất cao.

Ngoài ra, trang "Japan News Network" đưa tin GSDF cũng sẽ triển khai tên lửa Type 12 tại tỉnh Aomori ở đảo Hokkaido. Theo trang tin trên, tên lửa Type 12 được phát triển từ chính tên lửa Type 88 và mỗi bệ phóng tên lửa di động có thể chở cùng lúc 6 quả tên lửa.


T.N
Bóc mẽ toan tính của Trung Quốc khi gây hấn ở biển Đông, Hoa Đông
Bóc mẽ toan tính của Trung Quốc khi gây hấn ở biển Đông, Hoa Đông

Nhiều chuyên gia cảm thấy khó hiểu về cách hành xử gần đây của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông. Liệu có phải Bắc Kinh đang hy vọng đạt được mục tiêu của mình thông qua việc cô lập với các nước láng giềng và phá hoại sự ổn định trong khu vực?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN