Nhật Bản tính mua máy bay do thám Global Hawk

Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét việc mua ba máy bay do thám Global Hawk do Mỹ chế tạo để tăng cường khả năng giám sát trên không và phản ứng tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi ở Đông Á và trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ngày càng căng thẳng (xem video dưới về Global Hawk)



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện thuộc quyền quản lý của Nhật Bản nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Gần đây, Bắc Kinh tiếp tục gửi máy bay do thám và tàu cảnh sát biển tuần tra xung quanh khu vực tranh chấp để phản đối việc Tokyo năm ngoái đã quốc hữu hóa hòn đảo này.

Ngoài ra, chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên cũng là một trong những mối quan tâm an ninh chính của Nhật Bản.

Trong báo cáo ngân sách quân sự năm 2014, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch mua máy bay do thám trong vòng 4 năm tới. Cộng với việc bổ sung các phương tiện mặt đất, hợp đồng có giá lên tới 100 tỷ yên, tương đương 1 tỷ USD.

Máy bay do thám Global Hawk của Mỹ


Tokyo cũng muốn thành lập lực lượng trên biển và trên bộ tương tự như thủy quân lục chiến của Mỹ.

Theo truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản, ngân sách quốc phòng năm 2014 của Nhật sẽ tăng thêm 130 tỷ yên so với năm 2013, lên đến 4,89 nghìn tỷ yên.



CT (Theo English.cntv.cn/ Globalpost.com)
Nhật Bản thử không thành máy bay siêu thanh
Nhật Bản thử không thành máy bay siêu thanh

Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) tuyên bố đã thử nghiệm máy bay siêu thanh không người lái tại Thuỵ Điển hôm 16/8, song do xảy ra sự cố, máy bay thử nghiệm đã bị rơi khi chệch khỏi quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN