Nhật Bản thúc Trung Quốc minh bạch chính sách quốc phòng

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 5/3 tuyên bố nước này đang theo dõi sát các động thái gia tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc những năm gần đây, đồng thời sẽ hối thúc Bắc Kinh tăng cường tính minh bạch trong chính sách quốc phòng của nước này.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga.


Trả lời báo giới, ông Suga nhấn mạnh: "Nhật Bản sẽ hối thúc Trung Quốc cải thiện tính minh bạch trong chính sách quốc phòng của nước này thông qua đối thoại và trao đổi về lĩnh vực an ninh".

Đề cập tới mức tăng trưởng ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức 2 con số của Trung Quốc trong gần 1/4 thế kỷ qua (trừ năm 2010), ông Suga nêu rõ: "Chính phủ Nhật Bản sẽ theo dõi sát xu hướng này". Ông nói thêm rằng Nhật Bản và các quốc gia khác đang yêu cầu "sự minh bạch hơn nữa trong chính sách quốc phòng của Trung Quốc, trong đó có chi tiêu quốc phòng và sức mạnh quân sự".

Tuyên bố này của Ngoại trưởng Nhật Bản được đưa ra sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường công bố kế hoạch tăng 10% ngân sách quốc phòng năm 2015 lên mức 886,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 141 tỷ USD) trong báo cáo Công tác Chính phủ tại kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XII khai mạc sáng cùng ngày.


TTXVN/Tin tức



Nhật Bản phản đối trang web Trung Quốc đảo tranh chấp
Nhật Bản phản đối trang web Trung Quốc đảo tranh chấp

Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc mở phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật của một trang web chính phủ Trung Quốc, trong đó thể hiện chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN