Nhật Bản tăng cường máy bay trinh sát biển Hoa Đông

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 20/4, Nhật Bản đã cho triển khai một đội máy bay E-2C phát hiện tầm xa bằng radar tại căn cứ không quân của lực lượng phòng vệ nước này ở thành phố Naha, thủ phủ của quần đảo Okinawa. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đích thân có mặt trong buổi lễ ghi dấu sự kiện này.

Hai máy bay P3C Orion của Nhật tham gia tập trận ngày 8/1. Ảnh: Kyodo/ TTXVN


Đội hình mới bao gồm 4 máy bay có nhiệm vụ tăng cường trinh sát trên biển Hoa Đông, khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh về "tình huống rất nguy hiểm" hiện nay trong khu vực, do "Trung Quốc tiếp tục nỗ lực dùng vũ lực thay đổi hiện trạng".



TN
Nhật Bản xây trạm giám sát quân sự gần quần đảo tranh chấp
Nhật Bản xây trạm giám sát quân sự gần quần đảo tranh chấp

Hãng tin Kyodo đưa tin, Nhật Bản vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng trạm giám sát quân sự duyên hải gần chuỗi đảo tranh chấp với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN