Nhật Bản phát hiện tàu sân bay Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Ngày 25/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu khu trục của nước này hôm 24/12 đã phát hiện tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện ở phần trung tâm biển Hoa Đông.

Tàu sân bay "Liêu Ninh" của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Tàu Liêu Ninh xuất hiện cùng 7 tàu khác, bao gồm 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, 3 khinh hạm và một tàu tiếp tế. Đội tàu này đang di chuyển về phía Đông thì bị tàu khu trục của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản phát hiện vào lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương).

Bộ Quốc phòng Nhật Bản không tiết lộ thông tin về các hoạt động của đội tàu trên, tuy nhiên MSDF đang giám sát chặt chẽ tình hình, xét đến khả năng tàu Trung Quốc có thể đi qua vùng biển gần Nhật Bản và hướng tới phía Tây biển Thái Bình Dương.

Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin một đội hình hải quân, gồm tàu sân bay Liêu Ninh, đã hướng tới vùng biển phía Tây Thái Bình Dương để tiến hành tập trận.
TTXVN/Tin Tức
Tình báo Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc sẽ quân sự hóa biển Hoa Đông
Tình báo Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc sẽ quân sự hóa biển Hoa Đông

Trung Quốc đang gia tăng chiến dịch gây sức ép bằng quân sự trên biển đối với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN