Nhật Bản phát hiện nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc ở eo biển Tsushima

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, ngày 9/1 đã phát hiện 8 máy bay quân sự của Trung Quốc, trong đó có các máy cường kích chiến lược, bay trên vùng trời Eo biển Tsushima ở Tây Nam Nhật Bản.

Chiến đấu cơ H-6 của Trung Quốc.

Động thái này từ Trung Quốc đã khiến Tokyo buộc phải triển khai các máy bay tiêm kích. Bộ trên cho hay nhóm máy bay của Trung Quốc bao gồm 6 máy bay cường kích H-6, 1 máy bay cảnh báo sớm và một máy bay thu thập thông tin tình báo.

Tuy nhiên, bộ trên nêu rõ những máy bay này không xâm phạm không phận của Nhật Bản. Theo bộ trên, đây là lần đầu tiên kể từ hồi tháng 8/2016, máy bay H-6 được phát hiện bay trên Eo biển Tsushima.

Bộ trên còn nêu rõ 8 máy bay của Trung Quốc đã đi qua mạn phía Nam của Eo biển Tsushima, bay trên Biển Nhật Bản theo hướng Đông Bắc, quay lại phía Bắc hòn đảo Oki thuộc tỉnh Shimane và trở về không phận trên Biển Hoa Đông.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản theo dõi chặt tàu sân bay Trung Quốc
Nhật Bản theo dõi chặt tàu sân bay Trung Quốc

Hải trình của tàu sân bay Liêu Ninh (Trung Quốc) ở Thái Bình Dương cho thấy khả năng quân sự đang mở rộng của Bắc Kinh, và Tokyo đang theo dõi chặt chẽ tàu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN