Nhật Bản, New Zealand thúc đẩy mục tiêu không phố biến vũ khí hạt nhân

Ngày 27/2, Ngoại trưởng Nhật Bản và New Zealand nhất trí hai nước sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về vấn đề giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (phải) và Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta tại cuộc họp báo chung ở Tokyo ngày 27/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta không nêu chi tiết về khung thời gian, nhưng cho biết các cuộc thảo luận dự kiến sẽ bắt đầu ở cấp chuyên gia.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào tháng 5 tới tại thành phố Hiroshima. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang có kế hoạch gửi đi một thông điệp về giải trừ vũ khí hạt nhân trước lễ đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima, nơi hứng chịu vụ tấn công bằng bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới vào tháng 8/1945.

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima được coi là một động thái mang tính biểu tượng trong việc thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân, mặc dù 3 trong số các quốc gia G7 - Mỹ, Anh và Pháp - sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cũng tại hội đàm, ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và New Zealand cam kết hợp tác hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia có chung các giá trị cơ bản, trong bối cảnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng đối mặt với nhiều thách thức.

Phan An (TTXVN)
Quan chức Nga nói Moskva có quyền tự vệ bằng vũ khí hạt nhân
Quan chức Nga nói Moskva có quyền tự vệ bằng vũ khí hạt nhân

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moskva đang đấu tranh để tồn tại và có quyền dùng vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN