Nhật Bản nâng tuổi nghỉ hưu của phi công

Nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trong lĩnh vực đặc thù, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản ngày 23/2 đã quyết định sẽ nâng độ tuổi nghỉ hưu của phi công từ 64 lên 67 tuổi.


Cùng với việc nâng trần độ tuổi, Bộ Giao thông Nhật Bản cũng yêu cầu các phi công phải có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động kiểm tra tổng thể một cách khắt khe, đồng thời giảm 20% thời lượng bay mỗi tháng xuống còn 80 tiếng.

Quy định mới trên sẽ được áp dụng kể từ tháng 4 tới, sau khi tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ các công ty hàng không liên quan. Việc áp dụng quyết định này được căn cứ trên tình trạng chậm trễ các chuyến bay đang ngày càng trở nên trầm trọng ở Nhật Bản do thiếu hụt lực lượng phi công. Với quy định mới trên, Nhật Bản sẽ là nước có trần nghỉ hưu cho phi công cao nhất.

Trường Giang (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Người về hưu Hàn Quốc không 'dễ thở'
Người về hưu Hàn Quốc không 'dễ thở'

Ra khỏi lực lượng lao động, nhiều người về hưu ở Hàn Quốc đang phải "vật lộn" quay trở lại thị trường việc làm, nơi họ không còn được hoan nghênh nữa, để kiếm thêm bù vào nguồn lương hưu ít ỏi, hoặc thậm chí là không có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN