Nhật Bản, Mỹ lên kế hoạch gặp thượng đỉnh vào tháng 2

Hãng thông tấn Kyodo dẫn một nguồn tin ngoại giao ngày 26/1 cho biết chính phủ hai nước Nhật Bản và Mỹ đang thu xếp tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump tại Washington vào ngày 10/2.

Ông Abe gặp Tổng thống Mỹ đắc cử Trump tại New York hồi tháng 11/2016. Ảnh: Reuters

Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên kiểu như vậy kể từ khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1 vừa qua. Dự kiến trong cuộc hội đàm này, hai lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề thương mại sau khi tân Tổng thống Trump ký sắc lệnh ngày 23/1 chính thức rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bên cạnh đó, khối liên minh Mỹ-Nhật nhiều khả năng cũng nằm trong chương trình nghị sự sắp tới của hai lãnh đạo.

Cùng ngày, phát biểu tại Hạ viện Nhật Bản, ông Abe cho biết chính phủ nước này đang thực hiện các khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc hội đàm mà ông muốn tổ chức “càng sớm càng tốt”.

Tháng 11/2016, Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump đã có cuộc gặp không chính thức tại New York (Mỹ) ngay sau khi ông Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Thủ tướng Abe cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi "thẳng thắn" trong "bầu không khí nồng ấm". Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ tin tưởng vào ông Trump trên cương vị một nhà lãnh đạo, đồng thời cho biết hai bên nhất trí sẽ tiếp tục gặp gỡ trong tương lai để tiến hành các cuộc thảo luận "sâu rộng hơn".

* Liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/1 cho biết ít khả năng ba nước sẽ tổ chức cuộc gặp này vào tháng tới theo kế hoạch.  

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, quan chức trên cho biết nước này, Trung Quốc và Nhật Bản đã nỗ lực tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 2, nhưng xét về thời gian cần thiết để tiến hành các bước chuẩn bị, kế hoạch dường như khó có thể được tiến hành đúng dự kiến. Theo nguồn tin, thái độ ngần ngại của Trung Quốc được cho là nguyên nhân chính khiến thời điểm trên bị lỡ.    


Nhật Bản đã nỗ lực đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh giữa ba nước vào tháng 12/2016, nhưng đã phải hoãn do Bắc Kinh không hồi đáp về thời điểm mà Tokyo đề nghị. Sau đó, các bên tiến hành thương lượng để tổ chức cuộc gặp vào giữa tháng 2 tới.  

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên như vậy được tổ chức lần đầu vào năm 1999 và mỗi nước lần lượt đăng cai tổ chức cuộc gặp từ năm 2008 nhằm tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, sau đó cuộc gặp bị gác lại trong 2 năm do những tranh cãi về lịch sử và lãnh thổ, trước khi được nối lại vào cuối năm 2015 tại Seoul.

TTXVN/Tin Tức
Ông Abe muốn ‘nhanh chóng’ gặp ông Trump
Ông Abe muốn ‘nhanh chóng’ gặp ông Trump

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông muốn nhanh chóng gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sau lễ nhậm chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN