Nhật Bản hủy hàng nghìn bông hoa hồng, tulip để tránh tụ tập đông người mùa dịch COVID-19

Giới chức địa phương Nhật Bản quyết định “hy sinh” hàng nghìn bông hoa đẹp để ngăn ngừa tình trạng tập trung đông người, tránh lây lan COVID-19.

Chú thích ảnh
Chính quyền Nhật Bản quyết định hủy hoa hồng để tránh tình trạng tụ tập đông người. Ảnh: Guardian

Tờ Guardian (Anh) ngày 24/4 cho biết thưởng thức hương hoa hồng phảng phất trong gió là truyền thống đặc biệt tại Nhật Bản khi Xuân đến. Tuy nhiên, năm nay xuất hiện nhiều lo ngại rằng các lễ hội hoa có thể trở thành “ổ dịch” lây nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong tuần này, nhiều công nhân đã bắt đầu cắt búp của 3.000 cây hoa hồng ở công viên Yono tại Saitama, phía Bắc Tokyo.

Chính quyền địa phương đã hủy lễ hội hoa hồng thường niên, nhưng công viên Yono vẫn mở cửa đón du khách. Điều này dẫn đến quyết định không cho 180 loại hoa hồng ở công viên Yono khoe sắc. Hoa hồng tại đây thường nở rộ vào giữa tháng 5.

Một quan chức địa phương chia sẻ với tờ Mainichi: “Thật đau lòng nhưng chúng tôi quyết định phải hành động sau khi chứng kiến tình hình ở các thành phố khác”. Sẽ mất khoảng một tuần để tiêu hủy hết những nụ hoa này.

Tuy nhiên, nhiều người dân không đồng tình với quyết định cắt hàng nghìn búp hoa hồng. Một người đàn ông 76 tuổi thường đến công viên Yono nói: “Hoa hồng ở thời kỳ nở rộ là điều đáng chiêm ngưỡng hàng năm. Tôi cho rằng việc cắt hoa là phí phạm, nhưng chúng ta không có lựa chọn”.

Chú thích ảnh
Hoa tulip bị cắt bỏ. Ảnh: Guardian

Tại thị trấn Sakura cách Tokyo 50km về phía Đông, các quan chức địa phương đã cắt hơn 100.000 bông hoa tulip và hủy lễ hội thường niên do đám đông du khách không tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội.

Ông Sakiho Kusano - quan chức phụ trách du lịch địa phương nói: “Nhiều du khách đến đây vào cuối tuần khi hoa nở rộ. Điều này trở thành tụ tập số đông do vậy chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài việc cắt các bông hoa”.

Những người yêu hoa sẽ phả đợi đến 2021 để thưởng thức thảm hoa tulip 7.000 mét vuông tại Sakura.

Một du khách có tên Misako Yonekubo chia sẻ: “Thật không may mắn. Tâm trạng tôi đã đi xuống khi nhìn thấy điều này”. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết những bông hoa bị cắt sẽ không lãnh phí mà được tặng cho các trường mẫu giáo địa phương.

Dưới đây là video về hoa tulip khoe sắc trong lễ hội thường niên trước đây tại Sakura (nguồn: Bored panda):

Tính đến ngày 24/4, Nhật Bản ghi nhận 12.368 ca nhiễm và 328 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7/4 và khuyến khích người dân tránh tụ tập không cần thiết đồng thời thực hiện đúng quy định giãn cách xã hội. Tình trạng khẩn cấp tạo điều kiện để chính quyền Tokyo, Osaka và 5 tỉnh khác chịu ảnh hưởng vì COVID-19 có thể đề nghị người dân ở nhà, các ngành kinh doanh đóng cửa. Tuy nhiên, không có hình phạt đối với cá nhân và tổ chức từ chối thực hiện đề nghị của chính quyền.

Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike vào ngày 23/4 khuyến khích người dân hạn chế đi mua sắm thường xuyên để giảm nguy cơ lây lan COVID-19 ở chợ, siêu thị. Bà Koike cho biết 12 ngày kể từ 25/4 sẽ là thời điểm mang tính quan trọng đối với thành phố 13,4 triệu dân để mọi người “ở nhà và giữ an toàn tính mạng”.

Thủ tướng Abe trong ngày 22/4 kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc với người khác. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh người dân nên hạn chế về quê để thăm người thân trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Ông cũng đề cập rằng người dân có thể sử dụng hình thức liên lạc qua mạng trực tuyến.

Thủ tướng Abe nói: “Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất đối với chúng ta để có thể sớm kết thúc tình trạng khẩn cấp này. Tôi muốn đề nghị người dân Nhật Bản xem xét và hợp tác trong việc giảm 80% tiếp xúc cá nhân”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Đại dịch COVID-19 có thể trở thành ‘bản án tử hình’ đối với nhiều tù nhân
Đại dịch COVID-19 có thể trở thành ‘bản án tử hình’ đối với nhiều tù nhân

Không gian giam giữ chật chội, thiếu nguồn tài trợ cùng với những hạn chế trong việc tiếp cận hỗ trợ y tế khiến các tù nhân trên thế giới có nguy cơ cao biến thành “những miếng mồi” của virus SARS-CoV-2, các chuyên gia tư pháp hình sự cảnh báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN