Nhật Bản hối thúc Trung Quốc hành động để ngăn ngừa tai nạn trên biển

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 30/5 đã kêu gọi Trung Quốc thực hiện cam kết của mình về việc thiết lập cơ chế liên lạc giữa các nhà chức trách quốc phòng 2 nước nhằm ngăn ngừa tai nạn trên biển.     

Ông Onodera đã nói với các phóng viên về đề nghị trên sau cuộc gặp kéo dài 5 phút với ông Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và là trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc đến Singapore tham dự hội nghị thường niên về an ninh châu Á lần thứ 13, còn gọi là Đối thoại Shangri-La.

Thủ tướng Nhât Bản Abe phát biểu tại diễn đàn Shangri-La.Ảnh: Lê Hải/TTXVN


Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Vương Quán Trung đã đáp lại rằng khó có thể hưởng ứng một cách tích cực, trừ khi nhiều vấn đề song phương khác nhau được giải quyết.

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đang cân nhắc cử một số quan chức đến Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cam kết điều tra lại tung tích những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vài thập kỷ trước.      

Theo nguồn tin, do 2 nước không có quan hệ ngoại giao, Tokyo có thể cử các nhà ngoại giao và quan chức cảnh sát đến Bình Nhưỡng để giám sát và kiểm chứng quá trình điều tra lại, bởi Triều Tiên đã từng thất hứa đối với một cam kết tương tự trong quá khứ.


TN
(Kyodo)
Australia, Nhật Bản, Mỹ phản đối mưu đồ thay đổi hiện trạng bằng vũ lực
Australia, Nhật Bản, Mỹ phản đối mưu đồ thay đổi hiện trạng bằng vũ lực

Trong một tuyên bố chung, bộ trưởng quốc phòng 3 nước Australia, Nhật Bản và Mỹ ngày 30/5 đã nhất trí phản đối mọi mưu đồ hòng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành xử quyết đoán trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN