Nhật Bản: Hàng nghìn người sơ tán do nguy cơ lở đất

Tại Nhật Bản, trận mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua có nguy cơ gây lở đất và lũ lụt đã khiến khoảng 25.000 người trên đảo Kyushu phải đi sơ tán.


Cảnh nhìn từ trên cao của một khu vực bị ngập lụt ở Toyokawa, miền trung Nhật Bản năm 2011. Ảnh: Internet


Theo Đài truyền hình Nhật Bản, từ sáng 2/7, một ngày trước khi trận mưa lớn xảy ra, Chính quyền thành phố Hita thuộc tỉnh Oita đã yêu cầu người dân phải đi sơ tán, và cho đến ngày 4/7 đã có khoảng 17.000 người ở thị trấn Hita rời khỏi nhà vì mực nước con sông gần đó ngày càng dâng cao.


Trong khi đó tại tỉnh Fukuoka, hơn 7.600 người dân ở thành phố Asakura cũng được lệnh sơ tán do mưa lớn gây lở đất đã làm hư hỏng một số ngôi nhà.


Cơ quan khí tượng cảnh báo trận mưa lớn theo mùa này có thể gây ra lũ lụt ở một vài nơi trên đảo Kiusu. Tại một số khu vực, lượng mưa trong sáng 4/7 đo được là 50-70 mm.


TTXVN/ Tin Tức

 

Nhật Bản dùng động vật để phát hiện sóng thần
Nhật Bản dùng động vật để phát hiện sóng thần

Một thành phố của Nhật Bản đang cân nhắc áp dụng một hệ thống cảnh báo sóng thần bằng cách quan sát các hành vi bất thường của động vật cũng như mực nước trong các giếng để phát hiện dấu hiệu của một thảm họa sắp xảy đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN