Nhật Bản, Hàn Quốc gặp khó với ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Số ca mắc COVID-19 không triệu chứng gia tăng, gây khó khăn cho hệ thống truy vết và xét nghiệm. Đây là một trong những thách thức lớn mà giới chức các nước phải đối mặt khi ứng phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 3.

Chú thích ảnh
Nhân viên khử trùng trạm xét nghiệm COVID-19 nhanh tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul ngày 1/12. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, ngày 1/12 là ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới trung bình mỗi ngày vượt qua mốc 400 ca.

Dựa trên con số thống kê của Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 451 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 420 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc trên toàn quốc tính đến thời điểm này là 34.652 ca, trong đó có 526 trường hợp tử vong.

Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm mặc dù giới chức Hàn Quốc đã ban hành các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Với số ca mắc tập trung ở giới trẻ, giới chức y tế Hàn Quốc ước tính số bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng chiếm khoảng 40% tổng số các ca mắc mới, tăng một cách đáng kể so với tỷ lệ 20-30% hồi tháng 6.

Tại Trung Quốc – nơi bùng phát dịch chính thức đầu tiên trên thế giới, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều.

Trong một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, chỉ có 1% trong tổng số trên 70.000 ca là không có triệu chứng lâm sàng. Tại Tokyo, tỷ lệ này là 19%.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa nắm rõ cơ chế vì sao một số bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không biểu hiện triệu chứng. Giới chức y tế tin rằng những người này mang nguy cơ lây bệnh ít hơn. Tuy nhiên, những người bị lây nhiễm từ họ có thể mang triệu chứng.

Bên cạnh đó, giới chức cũng lo ngại về tình trạng gia tăng các ổ dịch không thể truy vết vì các ca mắc COVID-19 không triệu chứng rất khó xác định.

Các chuyên gia chỉ ra thời tiết ngày càng lạnh có thể là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát nhanh trở lại. Nhiều cuộc họp, gặp mặt và hoạt động được tổ chức trong nhà để tránh gió rét. Tuy nhiên, những nơi đó lại có có hệ thống lưu thông khí kém, trong khi nguy cơ lây lan không chủ ý từ các ca mắc không triệu chứng ngày một tăng lên, dẫn tới tốc độ lây lan “chưa từng thấy”.

Trong tuần này, Chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt hơn nhằm khống chế dịch bệnh. Từ ngày 1/12, lệnh giãn cách xã hội tại Hàn Quốc được nâng lên mức 1,5 trên phạm vi toàn quốc. Thủ đô Seoul và các địa phương lân cận vẫn duy trì giãn cách xã hội mức 2.

Các cơ sở như phòng tắm hơi bên trong nhà tắm công cộng, cơ sở thể thao như phòng tập aerobic, phòng tập khiêu vũ, phòng tập thể hình bên trong khu chung cư sẽ bị tạm dừng hoạt động. Chính phủ cũng cấm các khách sạn tổ chức sự kiện, tiệc cuối năm. 

Kim Woo-joo, Giáo sư bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Guro thuộc Đại học Hàn Quốc, cho biết: “Đáng lẽ chúng ta nên duy trì các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt lâu hơn. Khi nới lỏng các biện pháp này vào đầu tháng 10, rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đã tỏ ra lơ là, chủ quan. Nhiều người trong số đó đã mắc bệnh dù có triệu chứng bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng, khiến cho việc xác định và kiểm soát gặp khó khăn”.

Hàn Quốc không phải là quốc gia châu Á duy nhất phải chiến đấu với số ca mắc không triệu chứng gia tăng. Tuần trước, Nhật Bản cũng chứng kiến số ca mắc mới trong ngày cao nhất vào ngày 26/11 với 570 ca.

Các chuyên gia y tế cộng đồng cố vấn cho chính phủ đã cảnh báo về các ổ dịch không thể truy vết, lây lan từ những bệnh nhân không có triệu chứng.

Họ nói rằng điều này đã khiến đợt bùng phát hiện tại khác biệt so với làn sóng dịch bệnh thứ hai tấn công cả nước vào mùa Hè nhắm đến những người lớn tuổi tại các cơ sở y tế. Tỷ lệ các ca mắc không có triệu chứng ở Tokyo là 19%, tăng so với tỷ lệ 14% trong tháng 7.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nhà máy Hàn Quốc tạm dừng sản xuất ở Trung Quốc vì ca nhiễm COVID-19
Nhà máy Hàn Quốc tạm dừng sản xuất ở Trung Quốc vì ca nhiễm COVID-19

Một nhà máy của tập đoàn Hàn Quốc SK Hynix đặt tại Trung Quốc đã phải dừng hoạt động trong ngày 29/11 sau khi một kĩ sư Hàn Quốc làm việc tại đây mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN