Nhật Bản giúp Ukraine lập lực lượng cảnh sát mạng

Nhật Bản đã sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong việc thành lập lực lượng cảnh sát mạng.

Ngày 30/4, Đại sứ Nhật Bản tại Ukraine Shigeki Summa tuyên bố Tokyo sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong việc thành lập lực lượng cảnh sát mạng.

Phát biểu trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, ông Summa lưu ý rằng sự trợ giúp của phía Nhật Bản trong lĩnh vực này sẽ là hỗ trợ tài chính, tư vấn và chuyên gia.

Nhà ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo đánh giá cao Nội các mới của Kiev và hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển hơn nữa.

Chính phủ hai nước đã ký kết thỏa thuận liên quan tới chương trình viện trợ cho Kiev, trong khuôn khổ đó dự trù cung cấp 9.000 bộ đồng phục theo nhu cầu của Vệ binh Quốc gia Ukraine.


TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Thủ lĩnh ly khai Ukraine cáo buộc Kiev âm mưu ám sát
Thủ lĩnh ly khai Ukraine cáo buộc Kiev âm mưu ám sát

Ngày 29/4, thủ lĩnh lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã cáo buộc chính quyền Kiev lên kế hoạch ám sát ông, trong bối cảnh nước này chuẩn bị đón lễ Phục sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN