Nhật Bản: Động đất làm gián đoạn dịch vụ đường sắt tại thủ đô Tokyo

Ngày 21/3, động đất tại vùng thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận đã tạm thời làm gián đoạn dịch vụ tàu cao tốc Hokuriku và Joetsu kết nối Tokyo với các thành phố Nagano và Niigata ở miền Trung Nhật Bản. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết động đất có độ lớn 5,3, xảy ra vào khoảng 9h08 giờ địa phương (7h08 giờ Việt Nam). Tâm chấn ở phía Nam tỉnh Ibaraki thuộc vùng thủ đô Tokyo và có độ sâu chấn tiêu khoảng 50 km. 

Cơ quan trên xác nhận hoạt động địa chấn cấp 5 tại các tỉnh Tochigi và Saitama, cấp 4 tại Ibaraki và cấp 3 tại Tokyo trong thang đo địa chấn gồm 7 cấp (với cấp 7 là lớn nhất) của Nhật Bản. Hiện chưa ghi nhận bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Tokai số 2 tại tỉnh Ibaraki sau động đất.

  Đặng Ánh (TTXVN)
Động đất mạnh 5,3 tại thủ đô Tokyo
Động đất mạnh 5,3 tại thủ đô Tokyo

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết ngày 21/3, một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra tại thủ đô Tokyo và các khu vực phụ cận. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN