Nhật Bản di chuyển căn cứ không quân Mỹ

Đài truyền hình NHK ngày 20/1 đưa tin Chính quyền Nhật Bản có ý định tiếp tục kế hoạch di chuyển Căn cứ không quân Futenma của Mỹ đến thành phố Nago ở tỉnh Okinawa, bất chấp sự phản đối của Thị trưởng Susumu Inamine.

Căn cứ không quân Futenma. Ảnh: japandailypress.com


Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết việc di dời sẽ theo kế hoạch và theo thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước hồi năm 2006 về việc di chuyển căn cứ không quân Futenma ở Ginnovan thuộc tỉnh Okinawa, đến thành phố Nago.

Để bố trí lại căn cứ Hải quân Mỹ, cần phải đắp khoảng 160 hécta bờ biển, nhưng việc tạo ra diện tích đất nhân tạo và sử dụng phải được sự chấp thuận của chính quyền thành phố.

Trước đó, Thị trưởng Inamine, người phản đối việc di chuyển căn cứ không quân Mỹ, đã nói rằng ông sẽ không đồng ý với bất kỳ hành động nào liên quan đến việc tạo ra diện tích đất nhân tạo.

Ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh rằng sẽ không tác động trực tiếp đến sự phát triển kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Mỹ.


TN(Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Bơm tiền, vấn đề tái bố trí căn cứ Mỹ ở Okinawa đã có lời giải
Bơm tiền, vấn đề tái bố trí căn cứ Mỹ ở Okinawa đã có lời giải

Trong cuộc gặp với tỉnh trưởng tỉnh Okinawa hôm 25/12, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dường như đã nhận được sự ủng hộ lớn của chính quyền địa phương đối với kế hoạch tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại hòn đảo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN