Nhật Bản đề cao vai trò của Nga và Mỹ trong các vấn đề quốc tế

Phát biểu ngày 13/2 khi trả lời phỏng vấn Tập đoàn truyền thông Nhật Bản NHK về kết quả chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng nước này Shinzo Abe cho rằng các vấn đề Syria, Iran và Ukraine sẽ không thể được giải quyết dứt điểm, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đối thoại trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh, phải) đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh, trái) tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Abe cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Washington, ông đã đề cập tới ý nghĩa của việc Nga tham gia một cách xây dựng vào tiến trình giải quyết các "điểm nóng" trên thế giới. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh để có được điều đó, Nga và Mỹcần xây dựng mối quan hệ gần gũi.

Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tiếp tục đối thoại nhiều hơn nữa với Nga, trước hết là trong khuôn khổ Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7). Hơn nữa, ông cho biết cảm nhận của ông thấy rằng "Tổng thống Trump cũng mong muốn đối thoại, nhất là trong những cuộc đối thoại phạm vi hẹp".

Liên quan tới quan hệ Nhật Bản - Nga, Thủ tướng Abe cho biết ông nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump trong việc xích lại với Moskva để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ kéo dài. Ông nhấn mạnh: "Tổng thống Trump hiệu chính sách của Nhật Bản nhằm thúc đẩy đối thoại với Tổng thống Nga Putin để giải quyết vấn đề lãnh thổ."


TTXVN/Tin Tức
Chính giới Nhật Bản lên án Triều Tiên phóng tên lửa
Chính giới Nhật Bản lên án Triều Tiên phóng tên lửa

Các đảng cầm quyền và các đảng đối lập ở Nhật Bản đã lên án Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo ngày 12/2, trong khi Bộ Ngoại giao Italy bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN