Nhật Bản cứu 26 thủy thủ Triều Tiên bị đắm tàu

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã cứu được 26 thủy thủ Triều Tiên khi chiếc tàu chở hàng Chong Gen của họ bị đắm trên biển Nhật Bản.

Tàu chở hàng Chong Gen của Triều Tiên bị đắm trên Biển Nhật Bản ngày 11/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Các tàu tuần duyên Nhật Bản đã cứu toàn bộ thủy thủ đoàn của con tàu trên vào sáng sớm 12/1 sau khi những thủy thủ này rời khỏi con tàu chìm và sử dụng tàu cứu hộ. Theo người phát ngôn của JCG, một tín hiệu báo nguy đã được phát hiện hôm 11/1 từ chiếc tàu có trọng tải 6.558 tấn nói trên, bắt đầu chìm cách đảo Fukue của tỉnh Nagasaki, Nhật Bản khoảng 60 km về phía Tây Nam.

Con tàu này đang vận chuyển gạo từ cảng Nampo ở bờ biển miền Tây Triều Tiên tới thành phố duyên hải Wonsan ở miền Đông.

Người phát ngôn của lực lượng trên cho biết tất cả thành viên thủy thủ đoàn đã an toàn và không ai bị thương. Hiện Nhật Bản chưa đưa ra quyết định về việc phải làm thế nào đối với các thủy thủ này bởi Tokyo và Bình Nhưỡng chưa có quan hệ ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức
Hàng hóa Nhật Bản bị chuyển bất hợp pháp vào Triều Tiên
Hàng hóa Nhật Bản bị chuyển bất hợp pháp vào Triều Tiên

Một người đàn ông Triều Tiên nghi ngờ thuộc cơ quan đặc biệt của nước này đã thông qua công ty ngụy trang đặt tại Singapore để vận chuyển trái phép hàng hóa Nhật Bản vào Triều Tiên với khối lượng lớn trong thời gian dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN