Nhật Bản: Bổ sung ngân sách thứ hai trị giá 2.000 tỉ yên

Nội các Nhật Bản của Thủ tướng Naoto Kan ngày 5/7 đã thông qua khoản dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai trị giá 2.000 tỉ yên cho tài khóa 2011 để đảm bảo cho công cuộc tái thiết sau thảm họa "3 trong 1" động đất-sóng thần-hạt nhân hồi đầu tháng 3/2011, trong đó có việc khám chữa bệnh cho người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Bộ trưởng phụ trách tái thiết sau thảm họa Ryu Matsumoto phát biểu với báo giới. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Nhật Bản dự kiến trình bản dự toán ngân sách và các dự luật liên quan lên quốc hội vào ngày 15/7 với hy vọng bản dự thảo ngân sách có thể được giải ngân trong tháng này. Trước đó, Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bổ sung đầu tiên cho tài khóa 2011, kết thúc vào tháng 3/2012, trị giá 4.020 tỉ yên để tái thiết khu vực Đông Bắc bị động đất và sóng thần tàn phá. Chính phủ Nhật Bản dự kiến cũng sẽ sớm dự thảo một ngân sách bổ sung thứ ba lớn hơn hai khoản ngân sách trước.

Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách tái thiết sau thảm họa của Nhật Bản Ryu Matsumoto phát biểu với truyền thông địa phương rằng ông sẽ từ chức chỉ sau một tuần đảm nhận cương vị này. Ông Matsumoto, được bổ nhiệm ngày 27/6, đã gặp Thủ tướng Kan sáng 5/7 trước khi thông tin với báo giới rằng ông quyết định từ chức sau khi có những bình luận gay gắt trong các cuộc họp được truyền hình với các tỉnh trưởng những các khu vực chịu thảm họa.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN