Nhật Bản: Bão mạnh làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích

Theo hãng Kyodo của Nhật Bản, tính tới tối ngày 4/9, cơn bão mạnh mang tên Talas với sức gió lên tới 108 km/h ở gần tâm bão tiếp tục tàn phá khu vực phía Tây nước này sau khi đã gây ra những vụ lở đất ở đảo Shikoku hôm qua, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 54 người khác mất tích.


Nước lũ tràn vào thành phố Nachikatsuura ở miền trung Nhật Bản hôm 4/9. Ảnh: Internet.


Cảnh sát Nhật Bản cho biết, tính tới ngày 4/9, riêng tại tỉnh Wakayama, có 8 người thiệt mạng và 32 người mất tích. Đất lở đã làm tắc một phần tuyến đường ở Tanabe thuộc Oacayama, làm cô lập 308 người của 193 hộ gia đình. Bên cạnh đó, 2/3 cây cầu sắt dài 39m bắc qua sông Nachi thuộc thành phố Nachikatsuura bị sập.

Cơ quan hữu trách Nhật Bản đã cử đội điều tra tới khu vực bị ảnh hưởng do cơn bão số 12 trong mùa mưa bão này để thống kê mức độ thiệt hại.
Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, bão Talas hiện đang di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc trên vùng biển Nhật Bản với tốc độ 20 km/h, sau khi đã quét qua các tỉnh Okayama và Tottori trên đảo Honshu với áp suất ở vùng tâm bão lên tới 994 hectopascal (hPa). Dự kiến, bão Talas sẽ đổ bộ vào vùng Viễn Đông của Nga.

TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN