Nhật Bản bác tin đàm phán bí mật với Triều Tiên

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 28/1 cho biết nước này và CHDCND Triều Tiên không hề có cuộc đàm phán bí mật nào, đồng thời bác bỏ những thông tin trên một số tờ báo về vấn đề này.   

Nghị sỹ Nhật Bản Kạnji Inoki (thứ 2 bên trái) hội kiến với ông Kim Yong Il (thứ 3 bên trái), Bí thư Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kiêm cố vấn cấp cao của Hội Hữu nghị Triều Tiên-Nhật Bản tại Bình Nhưỡng ngày 15 /1/2014.


Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nội các, ông Suga cho rằng về việc một số tờ báo như Asahi đưa tin các quan chức cấp cao giữa Nhật Bản và Triều Tiên đã có các cuộc tiếp xúc bí mật ở Hà Nội (Việt Nam) trong 2 ngày 26-27/1 là “không đúng sự thật”. Ông khẳng định chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đặt trọng tâm vào giải quyết vấn đề con tin với Triều Tiên và đang tìm kiếm các phương án khả thi, cũng như dồn hết sức lực vào nhiệm vụ này.

Cùng ngày, Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật gần vùng hải giới tranh chấp với Triều Tiên, bất chấp lời cảnh báo của Bình Nhưỡng về "những hậu quả thảm khốc" nếu Seoul vẫn xúc tiến tập trận.    

 Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết Triều Tiên hôm 27/1 đã gửi một thông điệp qua fax yêu cầu hủy cuộc tập trận có sự tham gia của các khẩu đội pháo trên hòn đảo Baengnyeong và Yeonpyeong ở Hoàng Hải.

Theo ông Kim, thông điệp của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia (NDC) - cơ quan quân sự hàng đầu của Triều Tiên - đe dọa sẽ có "những hậu quả thảm khốc" không lường trước nếu cuộc tập trận vẫn được tiến hành.   

Đáp lại, Hàn Quốc tuyên bố đây là "cuộc diễn tập quân sự chính đáng" và sẽ được tiến hành theo kế hoạch, đồng thời cảnh báo "đáp trả mạnh mẽ" trước mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh 2 miền Triều Tiên đang tìm cách nối lại việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông Kim còn nói: "Cuộc tập trận và hoạt động đoàn tụ gia đình là các vấn đề hoàn toàn khác nhau... và chúng tôi nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng không nên gắn kết 2 vấn đề này".


TN
Nhật Bản sẽ xem xét quyền phòng thủ tập thể

Ngày 24/1, trong phiên khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã lần đầu tiên đưa ra thảo luận vấn đề phòng thủ tập thể và an ninh tập thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN