Nhân chứng cáo buộc quân đội Nam Sudan thảm sát dân thường

Các nhân chứng cho biết sau khi hơn một tuần bùng phát giao tranh, các binh sĩ Nam Sudan đã tiến hành một cuộc thanh lọc sắc tộc, trong đó có cả thảm sát, giết hại từng gia đình và hãm hiếp.

Người tị nạn tại lều trại do phái bộ LHQ thiết lập ở Juba, Nam Sudan ngày 22/12. Ảnh: AFP/TTXVN


AFP dẫn lời hai nhân chứng cho biết họ đã bị quân đội chính phủ bắt cùng với khoảng 250 người khác, và bị giam tại một đồn cảnh sát ở thủ đô Juba sau đó bị bắn. Hai nhân chứng này đều bị thương, tìm cách trốn thoát và ẩn náu tại một trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) tại Juba. Theo hai nhân chứng này, chỉ có 12 người sống sót sau vụ thảm sát trên.

Bên cạnh đó, lời khai của một số nhân chứng khác cũng cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình bạo lực mang động cơ sắc tộc kể từ sau giao tranh bùng phát ở quốc gia non trẻ nhất thế giới này.



TN (theo AFP)
Mỹ chuẩn bị đưa 150 lính thủy đánh bộ vào Nam Sudan
Mỹ chuẩn bị đưa 150 lính thủy đánh bộ vào Nam Sudan

Quân đội Mỹ đã triển khai 150 lính thủy quân lục chiến tới một căn cứ gần Mũi châu Phi (Horn of Africa) để chuẩn bị cho kịch bản sơ tán các công dân Mỹ vẫn còn bị kẹt ở Nam Sudan giữa bối cảnh xung đột leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN