Nhận 33 triệu NDT trái phép, cựu Chủ tịch Sinopec bị kết án hơn 15 năm tù

Ngày 24/1, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc đã tuyên án 15,5 năm tù giam đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) Vương Thiên Phổ về tội nhận hối lộ.

Cựu Chủ tịch Sinopec Vương Thiên Phổ. Ảnh: Reuters

Tòa trên cũng phạt Vương Thiên Phổ 3,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 468.300 USD) và tịch thu tất cả những tài sản bất chính.

Theo phán quyết của tòa, từ năm 2003-2014, cựu Chủ tịch Sinopec đã lợi dụng nhiều cương vị khác nhau để giúp người khác trục lợi trong hoạt động kinh doanh, thực hiện dự án và sắp xếp công việc.

Ông này bị buộc tội nhận trái phép tiền và tài sản trị giá hơn 33,4 triệu nhân dân tệ, cũng như sở hữu bất chính các tài sản của nhà nước trị giá gần 800.000 nhân dân tệ.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc khai trừ đảng nguyên Thị trưởng Thiên Tân
Trung Quốc khai trừ đảng nguyên Thị trưởng Thiên Tân

Nguyên Thị trưởng thành phố cảng Thiên Tân, ông Hoàng Hưng Quốc đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ bị khởi tố do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN