Nhà vua Thái Lan đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu mới đây đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Phu nhân đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Thái Lan.

Chú thích ảnh
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tiếp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Phu nhân tại Cung điện Dusit. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại buổi tiếp ở Cung điện Dusit, Nhà vua Thái Lan đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai nước và những đóng góp của Đại sứ Phan Chí Thành trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhà vua ôn lại các chuyến thăm Việt Nam trước đây trên cương vị Thái tử và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam hiện nay, chúc cho quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển hơn nữa. Nhà vua cũng chúc Đại sứ Phan Chí Thành sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Phan Chí Thành bày tỏ vinh dự được tiếp kiến Nhà vua và Hoàng hậu, cảm ơn Nhà vua đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ đối với quan hệ hai nước nói chung, hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và cá nhân Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua nói riêng.

Đại sứ đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của Nhà vua và Hoàng hậu đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong nhiều năm qua, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, khuyến khích và tạo thuận lợi cho các du khách Thái Lan sang Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ nhắc lại lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm lại Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Ra mắt cuốn sách về 45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan bằng hai thứ tiếng
Ra mắt cuốn sách về 45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan bằng hai thứ tiếng

Thông qua cuốn sách, nhân dân Việt Nam-Thái Lan sẽ có cơ hội hiểu thêm về quan hệ giữa hai quốc gia với bề dày hơn 800 năm lịch sử. Từ đó, hai bên trân trọng quá khứ, có thêm động lực phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN