Nhà vua Hà Lan bị ném cà chua thối ở Moskva

Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander cùng Hoàng hậu Maxima đã bị ném cà chua ở lối vào hội trường lớn của Nhạc viện Moskva khi đến dự buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Hoàng gia Amsterdam Kontserthebau. Sự kiện này được tổ chức trong khuôn khổ "Năm Nga ở Hà Lan" và "Năm Hà Lan ở Nga".

Vua Hà Lan Willem-Alexander cùng Hoàng hậu Maxima đến dự buổi hòa nhạc. Ảnh: Internet


Ngay khi cặp đôi hoàng gia ra khỏi xe hơi và tiến về phía cửa vào nhạc viện, họ đã bị ném cà chua thối. Những người gây rối nhanh chóng bị cảnh sát bao vây, còn Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan đã được tháp tùng vào khán phòng nhạc viện.

Vụ việc được cho là có liên quan đến cái chết của nhà hoạt động thuộc phong trào "Một nước Nga khác" Alexander Dolmatov vào đầu năm ngoái ở trại Rotterdam, nơi ông xin được tị nạn chính trị. Theo tuyên bố chính thức, nhân vật đối lập Nga đã tự tử. Tuy nhiên, điều tra tiết lộ rằng đáng ra không cần phải bắt giữ Dolmatova và các nhân viên y tế Hà Lan tỏ ra bất cẩn.


T.N (Theo VOR)
Hà Lan dọa kiện Nga ra Tòa án quốc tế
Hà Lan dọa kiện Nga ra Tòa án quốc tế

Hà Lan đang chuẩn bị đệ đơn lên Toà án quốc tế về Luật biển trong trường hợp tình hình liên quan đến 30 nhà hoạt động của tổ chức Greenpeace bị bắt tại Nga không được giải quyết trước ngày 21/10, tờ Russia Today dẫn lời Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 19/10 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN