Nhà Trắng không định lập vùng cấm bay tại Syria

Việc thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Syria sẽ khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với tại Libya trước đây. Do đó thay vì lập vùng cấm bay, Nhà Trắng đã “chốt” việc cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria và quyết định này sẽ không thay đổi.


Trong một thông báo trước các phóng viên ngày 14/6, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes cho biết, chính phủ Mỹ không có kế hoạch lập vùng cấm bay tại Syria. “Chúng tôi cảm thấy hướng hành động tốt nhất là tìm cách tăng cường cho một lực lượng đối lập ôn hòa”, ông Rhodes nói.


Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes: Vùng cấm bay "không phải là viên đạn bạc".


Cũng theo quan chức này, Mỹ không muốn đưa quân đội tới Syria và nhấn mạnh thêm rằng, việc lập vùng cấm bay sẽ đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ và không biết bao giờ mới kết thúc của quân đội Mỹ.


Tại Libya, "anh không vấp phải những hệ thống phòng không như ở Syria", ông Rhodes nói, "Vì thế, (với Syria), sẽ khó khăn hơn". Ngoài ra, ở Syria, "người ta chiến đấu từ từng block nhà trong các thành phố, đó không phải là chuyện ta có thể giải quyết từ trên không".


Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cũng giải thích thêm rằng: "Tôi nghĩ mọi người cần hiểu, vùng cấm bay không phải là một loại 'đạn bạc' có thể ngăn chặn xung đột phe phái đang diễn ra trên mặt đất". (Theo truyền thuyết, viên đạn làm từ bạc là thứ vũ khí duy nhất tiêu diệt được ma sói hay quái vật - ND)


Trước đó, hôm 13/6, chính phủ Mỹ thông báo rằng quân đội chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại lực lượng nổi dậy trong nhiều trường hợp và cho biết, Mỹ sẽ tăng cường cả “quy mô lẫn phạm vi” hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria để đáp trả điều này.


Ông Rhodes cho biết, quyết định cấp vũ khí “đã được chốt” và sẽ không thay đổi sau các cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Obama với các nhà lãnh đạo G8, trong đó có Tổng thống Nga Putin, tại Bắc Ailen.


Trong khi đó, Bộ ngoại giao Syria ngày 14/6 tuyên bố các cáo buộc của Mỹ về việc sử dụng vũ khí hóa học là dựa trên “thông tin bịa đặt” và hoàn toàn là “nói dối”.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ cũng cho rằng, cáo buộc của Washington “không dựa trên những sự thực đáng tin cậy”.


Phản ứng về cáo buộc của Mỹ, Tổng thư ký Ban Ki-moon cùng ngày cũng cho rằng, không thể chắc chắn về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria nếu không có một cuộc điều tra trên thực địa. Ông khẳng định, không nên sử dụng giải pháp quân sự cho chiến tranh và việc tăng cường vũ khí cho cả hai phe đều không giúp được gì cho việc kết thúc cuộc nội chiến tới nay đã làm hơn 90.000 người thiệt mạng.



T.H (Theo Reuters, Tân hoa)

Nga vẫn ‘đóng băng’ hợp đồng S-300 với Syria
Nga vẫn ‘đóng băng’ hợp đồng S-300 với Syria

Nga vẫn không có kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho chính quyền của Tổng thống Assad bất chấp việc chính quyền Mỹ công bố kế hoạch cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN