Nhà tài phiệt Nga kiện Credit Suisse gây thiệt hại hơn 500 triệu USD

Nhà tài phiệt người Nga Vitaly Malkin đang khởi kiện Credit Suisse, cho rằng một chuyên gia tư vấn của ngân hàng nổi tiếng thế giới này đã khiến ông bị thua lỗ tới 515 triệu USD.

Theo nhật báo Sonntagszeitung số ra ngày 19/6, tỷ phú Malkin, từng có quan hệ đối tác với cựu Thủ tướng Gruzia - tỷ phú Bidzina Ivanishvili, đã thuê công ty luật Quinn Emanuel của Mỹ để khởi kiện Credit Suisse liên quan tới Patrice Lescaudron. Nhân vật này từng làm việc tại Credit Suisse ở Geneva nhưng đã bị sa thải năm 2015. Ba năm sau đó, một tòa án Thụy Sĩ đã kết án Lescaudron 5 năm vì tội gian lận và giả mạo. Năm 2020, người này đã chết trong tù do tự tử. 

Tỷ phú Malkin đâm đơn kiện Credit Suissesau khi một thẩm phán tại Bermuda ra phán quyết rằng tỷ phú Gruzia Ivanishvili đã bị thiệt hại 553 triệu USD do sai lầm của Credit Suisse chi nhánh tại Bermuda. Theo phán quyết, Credit Suisse đã không ngăn cản  hành vi gian lận của Lescaudron vì "đặt lợi ích mà ông này mang lại cho ngân hàng lên trên lợi ích của khách hàng".

Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Phương Hồ (TTXVN)
Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền
Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngân hàng Credit Suisse đang đối mặt với cáo buộc bao che rửa tiền sau khi một cựu giám đốc phụ trách về quan hệ khách hàng của ngân hàng này được cho là không ngăn chặn hành vi hợp pháp hóa hàng triệu euro “tiền bẩn” của những khách hàng người Bulgaria có liên quan tới buôn bán ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN