Nhà sáng lập hãng túi nâng ngực PIP bị tống giam

Một nguồn tin ngày 7/3 cho biết, Jean-Claude Mas, 72 tuổi, nhà sáng lập công ty PIP (Pháp) gây vụ bê bối náo loạn toàn cầu liên quan túi nâng ngực kém chất lượng, đã bị tống giam sau khi không nộp tiền bảo lãnh.

Nguồn tin cho biết, Mas bị giam tại nhà tù Baumette ở thành phố Marseille (Pháp), dù các phóng viên chưa liên hệ được với luật sư của ông này để xác nhận tin trên.

Nhà sáng lập PIP Jean-Claude Mas. Ảnh: Internet

Hồi tháng 1/2012, Mas đã bị buộc tội “không cố ý gây thương tật” nhưng được trả tự do sau đó nhờ nộp khoản tiền bảo lãnh 131.000 USD. Mas là nhà sáng lập PIP (Poly Implant Prothese), công ty bị đóng cửa năm 2010 sau khi bị tố cáo sử dụng các loại silicone dưới tiêu chuẩn và silicone công nghiệp khi sản xuất túi nâng ngực cho phụ nữ. Thành lập PIP năm 1991, Mas từng là một nhân viên tiếp thị lữ hành và khởi nghiệp từ buôn bán dược phẩm. Nhân vật này bắt đầu phất lên từ nhờ sự bùng nổ của thị trường sản xuất thiết bị cấy ghép thẩm mỹ. Có nguồn tin tiết lộ, Mas khai với các điều tra viên rằng y đã sử dụng dữ liệu kinh doanh giả mạo để đánh lừa các thanh tra y tế. Theo một cựu giám đốc điều hành PIP, việc sử dụng các loại silicone dưới tiêu chuẩn, vốn chiếm tới 75% mỗi sản phẩm túi nâng ngực của PIP, đã thu về cho công ty này khoảng 1,3 triệu USD/năm.

Các quan chức Pháp cho biết đã phát hiện dấu hiệu bệnh ung thư, trong đó có 16 ca ung thư vú, ở 20 trường hợp phụ nữ Pháp được độn ngực bằng sản phẩm của PIP, nhưng vẫn nhấn mạnh chưa có chứng minh nào cho thấy mối liên hệ giữa sản phẩm của PIP và bệnh ung thư. Ước tính có khoảng 400.000 đến 500.000 phụ nữ ở 65 nước trên thế giới được cho là đã độn ngực bằng sản phẩm của PIP, công ty có thời từng đứng thứ ba thế giới về sản xuất túi silicone độn ngực.

Túi silicone (ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Hôm 18/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi những phụ nữ đã từng độn ngực bằng sản phẩm của PIP nên đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, thậm chí là phải phẫu thuật tháo bỏ túi ngực nếu gặp bất kỳ sự cố nào như vỡ túi ngực, sưng viêm, đau hoặc những biểu hiện bất thường khác. WHO cho biết tỉ lệ rủi ro ở những phụ nữ thực hiện các ca phẫu thuật nâng ngực cao hơn so với dự báo tại Pháp, và đây cũng là tình trạng chung tại các nước khác, đặc biệt là Đức, Anh, Cộng hòa Séc.


Trần Long

 

 

 

WHO: Những người dùng túi nâng ngực PIP nên đến bác sĩ
WHO: Những người dùng túi nâng ngực PIP nên đến bác sĩ

WHO kêu gọi những phụ nữ đã từng độn ngực bằng sản phẩm của công ty Poly Implant Prothese (PIP) hoặc M-Implant nên đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, thậm chí là phải phẫu thuật tháo bỏ túi ngực nếu gặp bất kỳ sự cố nào như vỡ túi ngực, sưng viêm, đau hoặc những biểu hiện bất thường khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN