Nhà sản xuất súng AK bán 49% cổ phần cho tư nhân

Tập đoàn Công nghệ Nga (Rostec) ngày 23/9 xác nhận thương vụ bán 49% cổ phần của nhà sản xuất súng AK huyền thoại, Kalashnikov Corp. cho các nhà đầu tư tư nhân với giá 2,5 tỉ ruble (75 triệu USD).

Số cổ phần này đã thuộc về một liên doanh của Andrei Bochkarev, nhà đồng sở hữu công ty Transmashinkholding, và Alexei Krivoruchko, chủ tịch Aeroexpress.

Tổng thống Putin thăm nhà máy Kalashnikov. Ảnh: Ria Novosti


Rostec vẫn giữ 51% cổ phần của tập đoàn Kalashnikov, và số tiền 2,5 tỉ ruble sẽ được đầu tư trong 2 năm tới cho các dự án phát triển.

Công ty vũ khí Izhmash, nhà sản xuất của súng trường AK huyền thoại, đã được đổi tên thành Tập đoàn Kalashnikov hồi giữa tháng 8 vừa qua, và sẽ sớm sáp nhập với một số nhà máy quốc phòng khác của Nga, trong đó có Izhmekh - nổi tiếng với súng lục Makarov và Yarygin.

Izhmash sản xuất hơn 70 loại vũ khí, bao gồm các loại súng cầm tay, súng trang bị cho máy bay, đạn pháo và một loạt vũ khí săn bắn, thể thao.

Tháng 7 năm nay, công ty này đã giành được hợp đồng với chính phủ trị giá 400 triệu USD, sản xuất tên lửa xuyên thiết giáp Vikhr.


Được biết, cha đẻ của súng AK, ông Mikhail Kalashnikov, 93 tuổi, đã cho phép sử dụng tên ông cho tập đoàn vũ khí mới hồi tháng 2 năm nay.


Bạch Đàn (Ria Novosti)
Quân đội Nga trang bị súng AK mới năm 2014
Quân đội Nga trang bị súng AK mới năm 2014

Súng tiểu liên Kalashnikov thế hệ mới và một số vũ khí hạng nhẹ khác sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN