Nhà máy Fukushima đối phó với dư chấn liên tục

 

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy hạt nhân Fukushima 1, cho biết đã vận chuyển thiết bị tới vùng đất cao, sau khi xảy ra một loạt các dư chấn mạnh, cản trở nỗ lực sửa chữa nhà máy bị hư hỏng này.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Ảnh: Internet

Theo phát ngôn viên TEPCO, máy phát điện và các thiết bị khác đã được chuyển tới các địa điểm cao, đề phòng xảy ra một trận sóng thần mới.

Hàng trăm dư chấn đã ảnh hưởng đến vùng duyên hải đông bắc Nhật Bản kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh 9 độ Richter hồi tháng trước. Dư chấn mới nhất xảy ra lúc 6 giờ sáng 14/4 với cường độ 6,1 độ Richter. Đây là dư chấn thứ 4 mạnh 6 độ Richter hoặc hơn kể từ hôm 11/4, và là dư chấn thứ 14 mạnh hơn 5 độ Richter.

Trong khi đó, tình hình vẫn nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Mức phóng xạ trong bể nước lò phản ứng số 4 cao gấp 100.000 lần so với bình thường do một phần lõi nhiên liệu đã bị hư hại. Kết quả phân tích nước tại nhà máy cho thấy có hàm lượng cao iốt và xêdi phóng xạ. Hàm lượng iốt và xêdi phóng xạ trong nước ngầm gần các lò phản ứng số 1, 2 của nhà máy Fukushima 1 tăng lên vài chục lần trong một tuần qua.

Tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi, chính phủ Nhật Bản đã chỉ thị kiểm định khẩn cấp tình trạng lò phản ứng số 1 sau khi một dư chấn mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực nhà máy. Cường độ dư chấn này cao hơn cường độ trong tiêu chuẩn thiết kế công trình.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN