Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi điện chia buồn tới Nhật Bản, Iran

Hãng thông tấn trung ương Triều  Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Nhật Bản và Iran, bày tỏ chia sẻ với những mất mát mới đây của hai quốc gia này.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong bức điện gửi tới Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 5/1, ông Kim Jong Un bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gửi lời chia buồn tới ông Kishida, gia đình các nạn nhân và người dân Nhật Bản trước những tổn thất về người và của trong trận động đất xảy ra ngày 1/1 vừa qua. Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hi vọng người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả của động đất và trở lại cuộc sống ổn định bình thường.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi xác nhận phía Nhật Bản đã nhận được bức điện trên, đồng thời gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong Un gửi thư tới Thủ tướng Kishida, trong bối cảnh hai nước không có các cuộc đối thoại chính thức. Theo Kyodo, hồi tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Kishida đã cam kết sẽ thiết lập các khuôn khổ đàm phán song phương cấp cao nhằm mở đường cho một cuộc gặp với ông Kim Jong Un trong tương lai gần. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản không nêu chi tiết đàm phán sẽ diễn ra theo hình thức như thế nào. 

Cùng ngày, ông Kim Jong Un cũng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom kép gây thương vong nặng nề ở tỉnh Kerman của Iran. Trong bức điện, ông Kim Jong Un khẳng định Bình Nhưỡng phản đối mọi hành động khủng bố, đồng thời bày tỏ hi vọng cuộc sống của gia đình các nạn nhân sớm trở lại bình thường.

Phương Hà (TTXVN)
IS tấn công khủng bố ở Iran cướp đi sinh mạng gần 100 người
IS tấn công khủng bố ở Iran cướp đi sinh mạng gần 100 người

Ngày 3/1, hai vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra ở nghĩa trang thành phố Kerman, phía Nam Iran. Tại đây đang diễn ra lễ tưởng niệm cố chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Qassem Soleimani. Hôm sau, IS đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, gọi đó là một “chiến dịch tử vì đạo kép”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN