Nhà lãnh đạo Kadhafi quyết không rời bỏ đất nước

Tripôli cáo buộc NATO tiếp tục giết hại dân thường

Ngày 26/6, người phát ngôn của chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim, cho biết nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi không có ý định từ bỏ quyền lực hay rời Libi, bất chấp những tuyên bố của phe đối lập rằng họ đang chờ một đề xuất từ Tripôli để sớm chấm dứt cuộc xung đột.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị của Ủy ban AU về vấn đề Libi tại thủ đô Prêtôria, Nam Phi, ngày 26/6. Ảnh: AFP - TTXVN


Khi được yêu cầu trả lời về những thông tin từ lực lượng nổi dậy rằng họ dự kiến sẽ rất sớm có được một đề xuất của Kadhafi, ông Ibrahim nói: “Kadhafi vẫn đang ở đây. Ông đang lãnh đạo đất nước. Ông sẽ không rời đi. Ông sẽ không từ chức vì ông không có bất cứ quan điểm chính thức nào”. Ông Ibrahim nói thêm: “Chúng tôi sẽ không chịu thua một số băng đảng tội phạm đã chiếm các thành phố của chúng tôi làm con tin. Chúng tôi sẽ không chịu thua tổ chức tội phạm NATO. Mọi người đều tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu trên mỗi con phố, trong mỗi căn nhà”.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) của phe đối lập Abdel Hafiz Ghoga cho biết các nhà trung gian đã ám chỉ rằng đang soạn thảo một đề xuất từ ông Kadhafi.

Cũng trong ngày 26/6, Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) về vấn đề Libi đã nhóm họp tại thủ đô Prêtôria của Nam Phi nhằm tìm ra biện pháp tháo gỡ những bế tắc chính trị hiện nay tại Libi. Nguồn tin từ hãng AFP cho biết, tuyên bố của hội nghị tái khẳng định lời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Libi cũng như chấm dứt các cuộc không kích của NATO nhằm vào các mục tiêu của nhà lãnh đạo Kadhafi.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhấn mạnh: Ủy ban AU và Hội đồng AU ngày càng lo ngại trước việc NATO tiếp tục không kích Libi, bởi Nghị quyết 1973 của LHQ là nhằm “bảo vệ dân thường Libi và tạo điều kiện cho các nỗ lực nhân đạo”. Theo ông Zuma, nghị quyết này không cho phép một chiến dịch quân sự nhằm “thay đổi chế độ hoặc ám sát chính trị”. Tổng thống Nam Phi kêu gọi chính quyền của nhà lãnh đạo Kadhafi và phe đối lập sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này.

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Libi, Tripôli đã cáo buộc cuộc không kích ngày 26/6 (giờ Việt Nam) của NATO nhằm vào các mục tiêu dân sự tại thành phố Brega khiến 15 dân thường thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo hãng thông tấn quốc gia JANA (Libi), các cuộc không kích của NATO đã đánh trúng nhiều địa điểm dân sự, trong đó có một hiệu bánh và một nhà hàng tại Brega.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết liên minh quân sự này không tiến hành cuộc không kích nào tại Brega vào ngày 26/6, đồng thời khẳng định cuộc không kích trước đó đã đánh trúng các mục tiêu quân sự và không có bất cứ bằng chứng nào về việc dân thường thiệt mạng hoặc bị thương. Cũng theo quan chức này, vị trí bị trúng bom là các trụ sở chỉ huy và kiểm soát của chính phủ Libi.

Trong một diễn biến có liên quan, giới ngoại giao Anh cho biết các quan chức quốc tế và phe đối lập tại Libi đã soạn thảo các kế hoạch chi tiết cho khoảng thời gian sau khi loại bỏ được nhà lãnh đạo Kadhafi. Một nhà ngoại giao cấp cao Anh giấu tên cho biết một nhóm các quan chức của Anh, Mỹ, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đã dành ra nhiều tuần ở miền đông Libi để thảo luận về các kịch bản với lãnh đạo phe đối lập ở Libi.

Theo đó, các công việc chuẩn bị bao gồm duy trì pháp luật và trật tự, nối lại sản xuất dầu mỏ và khả năng triển khai các lực lượng của LHQ để giám sát thỏa thuận ngừng bắn đã được soạn thảo trong tháng trước. Ngoài ra, các bên cũng thảo luận về việc làm thế nào để các quan chức trong chế độ của ông Kadhafi hiện nay có thể hòa nhập được với một chính quyền lâm thời mới cũng như phát triển các cơ chế xã hội dân sự. NTC tại Libi dự kiến điều hành đất nước cho đến khi có thể tổ chức được các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Các kế hoạch hậu Kadhafi sẽ được chính thức công bố vào tuần này còn bao gồm một thời điểm dự kiến cho việc nối lại sản xuất dầu mỏ tại miền đông Libi.

Quang Minh

Nhà lãnh đạo Libi có thể rời khỏi Tripôli?
Nhà lãnh đạo Libi có thể rời khỏi Tripôli?

Nhật báo Wall Street ngày 24/6 dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Mỹ cho biết, nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi “không còn cảm thấy an toàn” tại Tripôli sau các cuộc không kích dữ dội của NATO và đang cân nhắc khả năng rời khỏi thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN