Nhà báo Mỹ bị IS chặt đầu còn mang quốc tịch Israel

Ngày 3/9, truyền thông Israel đưa tin nhà báo Mỹ Steven Sotloff, người bị các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu và ghi hình lại, cũng mang quốc tịch Israel.

Hình ảnh nhà báo Sotloff trong đoạn video IS mới tung lên mạng.


Tờ "Haaretz" dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel nói rằng Sotloff, 31 tuổi, mang 2 quốc tịch. Trong khi đó, đài phát thanh Isarel nói rằng gia đình của Sotloff sống ở Miami, bang Florida (Mỹ), là những người Do Thái và bản thân nhà báo này từng theo học tại Herzliya, phía Bắc Tel Aviv.

Trong đoạn video được đăng tải trên Internet, IS không nhắc gì đến việc Sotloff là người Do Thái hay người Israel.



T.N
IS tung video hành quyết nhà báo Mỹ thứ 2
IS tung video hành quyết nhà báo Mỹ thứ 2

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát tán một đoạn video quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 và dọa giết một con tin người Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN