Nguy cơ khủng bố là thách thức quá lớn với an ninh Bỉ

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ARD của Đức ngày 23/3, chuyên gia nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố Guido Steinberg thuộc Viện Khoa học – Chính trị Đức cho rằng việc để xảy ra các vụ tấn công khủng bố liên hoàn khiến nhiều người thiệt mạng ở Brussels phản ánh năng lực yếu kém của lực lượng an ninh Bỉ.

Cảnh sát Bỉ làm nhiệm vụ tại khu vực gần ga tàu điện ngầm Maalbeek ở Brussels sau vụ tấn công ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn phát biểu của ông Steinberg cho rằng Bỉ là một trong những mục tiêu hàng đầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vì trong thành phần liên minh quốc tế chống IS ở Syria, các lực lượng của Bỉ chỉ xếp sau Anh, Pháp và Đức. Chuyên gia này chỉ ra thêm vụ khủng bố lần này ở Brussels một lần nữa cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong nỗ lực hợp tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan an ninh và tình báo châu Âu. Theo ông, kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 đến nay, hợp tác của các cơ quan an ninh châu Âu gần như không được cải thiện, đặc biệt trong việc trao đổi thông tin tình báo về các đối tượng tình nghi khủng bố.

Chuyên gia này cũng đánh giá có sự khác biệt đáng kể về trình độ chuyên nghiệp và năng lực của các cơ quan an ninh các nước ở châu Âu. Cụ thể, ngoài những cơ quan an ninh được trang bị và có năng lực tốt như Anh, Pháp, những thách thức mà chủ nghĩa khủng bố đặt ra hiện nay dường như là "quá sức" với khả năng của các cơ quan an ninh của Bỉ và một só nước châu Âu khác.

Hiện cơ quan chức năng Bỉ vẫn đang ráo riết truy lùng Najim Laachraoui - nghi can chính trong loạt vụ đánh bom kinh hoàng ở thủ đô Brussels hôm 22/3, làm ít nhất 34 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Truyền thông Bỉ cùng ngày rút lại thông tin trước đó cho rằng tên này đã bị bắt giữ. IS đã nhận tiến hành các vụ tấn công đẫm máu trên.

TTXVN/Tin Tức
Truyền thông Bỉ rút lại thông tin bắt giữ nghi phạm chính
Truyền thông Bỉ rút lại thông tin bắt giữ nghi phạm chính

Truyền thông Bỉ vừa khẳng định đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trong ngày 23/3 không phải là Najim Laachraoui - nghi can chính trong loạt vụ đánh bom kinh hoàng ở thủ đô Brussels hôm 22/3 như trang mạng của báo "La Derniere Heure" (DH) đưa tin trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN