Nguy cơ đụng độ giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Việc tàu tuần tra của cả Trung Quốc và Nhật bản thường xuyên "lượn lờ" quanh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư làm dấy lên quan ngại về một cuộc đụng độ ngoài ý muốn.


Tàu chiến Trung Quốc và Nhật Bản trên Biển Hoa Đông. Ảnh: Internet


Hôm thứ Năm (18/7), ba tàu giám sát của Trung Quốc đi vào một khu vực hẻo lánh, cách quần đảo Ishigaki khoảng 160 km về phía Nam, nơi Nhật Bản cho là thuộc lãnh hải của họ. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết các tàu sau đó đã rời đi, nhưng vẫn còn lượn lờ gần đó.

Phía Trung Quốc thì cho rằng đó là hoạt động tuần tra thường xuyên khu vực thuộc chủ quyền của nước này.

Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã trở nên phức tạp hơn khi có thông tin cho rằng Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc có kế hoạch khai thác bảy lô khí đốt mới ở Biển Hoa Đông, khí này sẽ được lấy từ khu vực đáy biển mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Bắc Kinh đã giảm tốc độ khai thác khu vực giàu tài nguyên năng lượng ở biển Hoa Đông thời gian gần đây,  nhưng nay lại đang tăng tốc việc mở rộng tìm kiếm các loại khí đốt – một nguồn năng lượng rẻ và sạch hơn so với việc nhập khẩu than và dầu.



CT(Theo Reuter)
Tranh chấp lãnh hải Trung - Nhật đe dọa kinh tế toàn cầu
Tranh chấp lãnh hải Trung - Nhật đe dọa kinh tế toàn cầu

Cuộc tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông đang diễn ra căng thẳng. Trước thực trạng đáng quan ngại này, giới lãnh đạo kinh tế - tài chính thế giới đã cảnh báo rằng, tranh chấp giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu châu Á này đang đe dọa kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN