Nguy cơ dịch chồng dịch tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/3, Bộ Y tế Sudan đã đưa ra cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động khẩn cấp để kiểm soát dịch sốt xuất huyết, cũng như số ca mắc sốt rét đang ngày một gia tăng, đặc biệt là tại thủ đô Khartoum.

Người đứng đầu đơn vị khẩn cấp và kiểm soát dịch bệnh thuộc Sở Y tế Khartoum Mohamed El Tijani cho biết số ca sốt xuất huyết tại thủ đô đã tăng mạnh từ 487 ca hôm 3/3 lên hơn 600 vào đầu tuần này. Số ca nghi nhiễm tăng từ 1.055 lên 1.232. Hai trường hợp đã tử vong do sốt xuất huyết. Theo ông Tijani, Khartoum đang ghi nhận “tỷ lệ sốt xuất huyết cao nhất kể từ khi các ca bệnh bắt đầu được phát hiện”.

Bên cạnh đó, Khartoum cũng đã ghi nhận 5.692 ca mắc sốt rét vào tuần trước, tăng 7,56% so với tuần trước nữa. Do các chỉ số mang mầm bệnh vẫn còn cao, nên nhà chức trách cần nỗ lực hơn trong việc thực hiện các kế hoạch của bộ để chống lại sự lây lan. Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng thông báo ít nhất 26 trường hợp mắc COVID-19.

Quyền Bộ trưởng Y tế liên bang Haisam Ibrahim kêu gọi huy động tất cả cơ quan của Khartoum, đặc biệt là trong các lĩnh vực xã hội dân sự và an ninh, hỗ trợ kế hoạch kiểm soát dịch bệnh. Ông nhấn mạnh cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện các kế hoạch một cách kịp thời.

Hồng Minh (TTXVN)
Bolivia ghi nhận hơn 11.000 ca sốt xuất huyết
Bolivia ghi nhận hơn 11.000 ca sốt xuất huyết

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ Y tế và Thể thao Bolivia ngày 28/2 xác nhận nước này hiện đang có 11.076 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 75% trong số này tập trung ở tỉnh Santa Cruz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN