Người Trung Quốc chen chúc đi lễ chùa cầu may dịp Tết Nguyên đán bất chấp COVID-19

Bất chấp những hạn chế phòng dịch COVID-19, nhiều người dân Trung Quốc đã đổ xô đến các ngôi chùa để cầu may mắn cho năm mới Nhâm Dần.

Chú thích ảnh
Bé gái đeo khẩu trang sau bức tượng Hổ trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, trước cánh cổng được trang trí công phu ở phía tây của chùa Lạt Ma ở Bắc Kinh, hàng chục người đã đến thắp hương cầu nguyện cho năm mới bình an. Ngôi chùa này đã phải đóng cửa do những biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Wang Ying, nhân viên tại một công ty kế toán, cho biết cầu nguyện bên ngoài ngôi chùa sẽ tốt hơn là thắp hương ở nhà. “Tôi nghĩ sự thành tâm quan trọng hơn việc thắp hương”, cô chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân đi lễ tại đền Man Mo, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Những cây hương lớn được châm trước khi người dân vào đền làm lễ. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người Trung Quốc có thói quen đi lễ chùa vào đêm giao thừa và những ngày đầu năm mới. Ảnh: AP

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong năm ở Trung Quốc. Kỳ nghỉ Tết năm nay đã ghi nhận ít người dân trở quê đoàn tụ cùng gia đình hơn do COVID-19, khi những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt có thể khiến các thị trấn và thành phố bị phong toả đột ngột. Nhiều người lo ngại các điểm du xuân cũng sẽ phải hoãn lại bất cứ khi nào phát hiện ca nhiễm.

Cô Liu Yuetong đã phải ở lại Bắc Kinh để ăn Tết khi quê hương cô bất ngờ xuất hiện ổ dịch. “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết một mình ở Bắc Kinh. Tôi cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng nhờ có công nghệ, hầu như ngày nào tôi cũng gọi video cho gia đình”, Liu nói sau khi cầu nguyện bên ngoài chùa Lạt Ma.

Chú thích ảnh
Người dân thắp hương cầu nguyện tại đền Man Mo. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Các ngôi chùa ở Trung Quốc mờ mịt khói hương khi hàng chục người đi lễ và cầu may dịp Tết âm lịch. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Mọi người thành tâm cầu nguyện. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Tại Hong Kong, ngôi đền Wong Tai Sin lớn nhất thành phố, cũng đã bị đóng cửa vì đại dịch. Tuy nhiên, mọi người vẫn tụ tập để thắp hương và cầu nguyện tại những ngôi đền nhỏ hơn vẫn mở cửa.

“Tôi hy vọng rằng năm nay mọi người sẽ mạnh mẽ như một con hổ”, Eric Lee, du khách đến thăm ngôi đền Man Mo nổi tiếng cho biết. “Tôi hy vọng nền kinh tế và sự nghiệp của mọi người sẽ khấm khá hơn trong năm Dần.”

Hong Kong đã ghi nhận số ca nhiễm tăng mạnh từ đầu tháng 1. Giới chức thành phố đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người, đồng thời đóng cửa các trường học và cấm ăn uống tại nhà hàng sau 6 giờ chiều.

Tại Đài Loan, số lượng du khách đến ngôi đền Longshan ở Đài Bắc đã giảm đáng kể khi đại dịch bước sang năm thứ ba. 

Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP

Nhà chức trách Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp nhằm bảo đảm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết các nỗ lực phòng chống dịch tập trung vào các hãng du lịch, các điểm du lịch và các điểm thăm quan trong nhà. 

Theo đó, nhà chức trách yêu cầu các hãng du lịch không tổ chức các tour du lịch theo nhóm ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Trung Quốc, đồng thời tuân thủ các quy định về du lịch giữa các tỉnh. Ngoài ra, phải áp dụng các quy định hạn chế số người tham dự, đặt vé trước và đảm bảo giãn cách tại các điểm du lịch cũng như các viện bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa. Giới chức cũng nhấn mạnh người dân cần tuân thủ các khuyến cáo về vệ sinh cá nhân và các biện pháp phòng chống dịch

Hôm 1/2, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết đã ghi nhận 27 ca mắc mới trong cộng đồng, bao gồm 2 ca ở Bắc Kinh và 7 ca ở tỉnh Hà Bắc lân cận. Tính đến ngày 1/2, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 106.139 ca COVID-19 với 4.636 ca tử vong.

Hải Vân/Báo Tin tức
Biến thể phụ của Omicron đã lan tới 57 quốc gia
Biến thể phụ của Omicron đã lan tới 57 quốc gia

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 1/2 cho biết một biến thể phụ của chủng Omicron, có khả năng lây lan cao hơn chủng gốc, đã được phát hiện ở 57 quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN