Người Triều Tiên ăn canh mực để chữa MERS

Người dân CHDCND Triều Tiên đang rôm rả nhắc đến các “phương thuốc dân gian” để đối phó với Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) khi đất nước Hàn Quốc trên cùng bán đảo đã có 33 người tử vong vì dịch bệnh này.

Tờ Nhật báo NK tại Hàn Quốc dẫn các nguồn tin giấu tên thuộc tỉnh Bắc Pyongan (Triều Tiên) cho biết: “Hiện nay trên khắp Triều Tiên đã có nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức và phổ biến biện pháp phòng chống dịch MERS cho người dân”.

Ảnh minh họa.


Bác sĩ địa phương thường xuyên kiểm tra các khu vực dân cư và đo nhiệt độ của người dân. Theo bài báo này đến nay không có trường hợp nhiễm MERS nào xuất hiện ở Triều Tiên.

Cũng theo bài báo, không chỉ có bệnh viện cấp tỉnh, thành phố mà ngay cả những phòng khám nhỏ địa phương cũng tiến hành xét nghiệm kiểm tra sức khỏe người dân hàng ngày.

Trong khi đó, tờ Guardian của Anh đưa tin người dân địa phương lại rỉ tai nhau tiêu thụ mực ống để chữa MERS.

Theo đó người dân Triều Tiên rất chuộng áp dụng các phương thuốc dân gian để chữa bệnh và họ tin rằng mực ống có thể giúp người bệnh chống chọi với virus MERS. Thậm chí chính quyền địa phương cũng khuyên người dân ăn canh mực khi dịch thương hàn bùng phát tại đây vào năm 2006.

Cũng kể từ đó, người dân Triều Tiên tin rằng mực ống có thể chữa được sốt cao và MERS cũng tương tự như vậy bởi những người nhiễm virus này cũng có triệu chứng sốt.

Tuy nhiên chưa có bằng chứng khoa học cho thấy canh mực lại có thể chữa những căn bệnh nguy hiểm chết người một cách hiệu quả.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những căn bệnh hô hấp như lao là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tử vong ở Triều Tiên.


Hà Linh (Theo Sputnik)
 Triều Tiên hứng chịu hạn hán tồi tệ nhất 100 năm qua
Triều Tiên hứng chịu hạn hán tồi tệ nhất 100 năm qua

Triều Tiên đang phải trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 100 năm qua, gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN