Người trẻ tuổi thất nghiệp ở Trung Quốc tăng đột biến

Tỷ lệ người trẻ tuổi thất nghiệp của Trung Quốc đã tăng đến mức cao nhất trong năm nay, trong bối cảnh sinh viên vừa tốt nghiệp chưa xin đượcc việc làm và nền kinh tế phục hồi chậm do ảnh hưởng của COVID-19.

Chú thích ảnh
Trung Quốc đặt mục tiêu tạo ra hơn 11 triệu việc làm ở vùng thành thị trong năm nay. Ảnh minh họa: AFP

Tờ Bloomberg dẫn số liệu của Cục Thống kế Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho hay tỷ lệ thất nghiệp với nhóm người trong độ tuổi từ 16 – 24 ở Trung Quốc là 16,2 % trong tháng 7, tăng từ 15,4% so với tháng trước đó. 

Khoảng 9,09 triệu học sinh, sinh viên sẽ tốt nghiệp trong năm nay. Và điều này đang gây áp lực lên thị trường lao động và đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp để đảm bảo đủ công việc cho giới trẻ. 

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên hiện cao hơn gấp ba lần tỷ lệ chung và là con số cao kỷ lục kể từ khi cơ quan thống kê này bắt đầu công bố dữ liệu thường xuyên đối với nhóm tuổi này vào tháng 2.

Trung Quốc đã đặt mục tiêu tạo ra hơn 11 triệu việc làm ở thành thị trong năm nay.

"Tỷ lệ thất nghiệp nhìn chung có xu hướng tăng tương đối mạnh trong tháng 6 và tháng 7 khi sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động", ông Fu Linghui, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia phát biểu tại cuộc họp báo hôm 16/8. Tuy vậy, ông Fu khẳng định tình hình việc làm năm nay nhìn chung vẫn ổn định.

Trong khi đó, chuyên gia Bruce Pang tại công ty China Renaissance Securities Hong Kong đánh giá dữ liệu cho thấy áp lực dai dẳng đối với thị trường việc làm ở Trung Quốc. 

Ông cho rằng trong tương lai, chính phủ cần thực hiện các hành động theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để tăng cường việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học, tạo điều kiện cho người lao động nhập cư và bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động trong nền kinh tế hợp đồng. 

Góp phần gia tăng gánh nặng, ngày càng có nhiều sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài muốn về nước tìm việc làm. Theo báo cáo thường niên của New Oriental về du học sinh Trung Quốc năm nay, tỷ lệ sinh viên có kế hoạch quay trở lại Trung Quốc trong năm 2021 sẽ đạt 31%, tăng 6% so với năm 2020. 

Tuy nhiên, NBS có đánh giá khá lạc quan về triển vọng thị trường việc làm nói chung của Trung Quốc. NBS ngày 16/8 cho biết thị trường việc làm của nước này nhìn chung vẫn ổn định trong tháng 7/2021.

Theo NBS, tổng cộng có 8,22 triệu việc làm mới ở thành thị đã được tạo ra trong giai đoạn từ tháng 1-7/2021, đạt 74,7% mục tiêu đề ra. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị được khảo sát ở mức 5,1% trong tháng 7/2021, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước đó.

Cũng trong tháng 7/2021, tỷ lệ thất nghiệp khảo sát ở những người trong độ tuổi từ 25-59, chiếm phần lớn thị trường lao động, ở mức 4,2%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát ở 31 thành phố lớn là 5,2% trong tháng 7/2021, không thay đổi so với tháng trước đó, theo NBS.

Các nhà phân tích của tập đoàn tài chính-ngân hàng Citi Group (Mỹ) cho rằng, làn sóng dịch bệnh hiện tại đã dẫn đến việc Trung Quốc tái áp đặt nhiều các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động vận tải, du lịch và các lĩnh vực dịch vụ khác. Theo đó, các nhà phân tích cho rằng thời gian để ngành dịch vụ có thể hoàn toàn hồi phục có thể rơi vào quý IV/2021.

Hoàng Trang/Báo Tub tức
Kabul một ngày sau khi Taliban kiểm soát
Kabul một ngày sau khi Taliban kiểm soát

Lực lượng Taliban đã kiểm soát thủ đô Afghanistan sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi quốc gia này ngày 15/8. Diễn biến xảy ra nhanh chóng khiến người dân Kabul hoảng sợ và lo lắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN