Người tiền sử đã biết làm phim?

Nhà khảo cổ học Marc Azema thuộc trường Đại học Toulouse-Le Mirail và một họa sĩ người Pháp Florent Rivere đã phát hiện ra rằng người tiền sử cách đây 30.000 năm đã biết dùng hiệu ứng để tạo chuyển động cho những bức tranh trên vách hang động. Họ cho rằng những bức tranh mới phát hiện là bộ phim cổ nhất trên thế giới.

 

Bức tranh sẽ thành một đoạn hoạt hình nếu được chiếu đuốc lên. Ảnh: Internet

 

Phần lớn các bức tranh đều vẽ hình động vật đang chuyển động. Theo bà Azema, người ở thời đồ đá chiếu ngọn đuốc lên để tạo hiệu ứng hoạt hình, mang lại sự sống cho các bức tranh. Nếu không có hiệu ứng tạo ra bằng đuốc, các hình ảnh chỉ là những con vật có nhiều đầu và bộ phận.

 

Bà Azema đã bỏ ra 20 năm nghiên cứu các kỹ thuật hoạt hình thời đồ đá. Bà cho biết đã tìm thấy 53 hình ảnh như vậy ở 12 hang động tại Pháp.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN