Người thứ hai trên thế giới được ghép tim lợn đã qua đời

Bệnh nhân nam 58 tuổi được ghép tim lợn biến đổi gien đã qua đời sau gần sáu tuần phẫu thuật.  

Chú thích ảnh
Ông Lawrence Faucette. Ảnh: Trung tâm Y tế Đại học Maryland

Trung tâm Y tế Đại học Maryland ngày 31/10 thông báo ông Lawrence Faucette ở Frederick, Maryland, là bệnh nhân thứ hai trên thế giới được ghép tim từ một con lợn đã được biến đổi gien. Tuy nhiên, ông đã qua đời một ngày trước đó. 

Bệnh nhân đầu tiên, ông David Bennett, 57 tuổi, đã qua đời vào năm 2022, hai tháng sau ca cấy ghép. Ông đã phát triển nhiều biến chứng sau phẫu thuật. Các bác sĩ cũng tìm thấy dấu vết của một loại virus lây nhiễm ở lợn trong quả tim mới của ông. 

Cả hai bệnh nhân đều mắc bệnh tim giai đoạn cuối khi họ được cấy ghép nội tạng và không thể hồi phục đủ để xuất viện.

Trong khi ông Bennett không có bất kỳ dấu hiệu đào thải cấp tính nào đối với quả tim mới, vốn là nguy cơ đáng kể nhất trong việc cấy ghép nội tạng, thì các bác sĩ cho biết quả tim được cấy ghép của ông Faucette đã bắt đầu có một số dấu hiệu đào thải.

Bác sĩ phẫu thuật Muhammad Mohiuddin - giám đốc khoa học của chương trình cấy ghép tim tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland - cho biết ông Faucette đã có thể tự chăm sóc, đọc và hiểu các chỉ số sinh thiết của chính mình.

Bác sĩ Bartley Griffith, người thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ: “Mong muốn cuối cùng của ông Faucette là chúng tôi hãy tận dụng tối đa kinh nghiệm để những người khác có thể được đảm bảo cơ hội có được trái tim mới khi không có tim người”. 

Theo một tuyên bố từ Đại học Maryland, sau cuộc phẫu thuật, quả tim được cấy ghép hoạt động tốt, không có dấu hiệu đào thải trong tháng đầu tiên và ông Faucette có thể tập vật lý trị liệu với mục đích lấy lại khả năng đi lại.

Giống như ông Bennett, ông Faucette bị từ chối xếp vào danh sách chờ ghép tim người. Ông quá ốm yếu, bị suy tim nặng và còn mắc bệnh mạch máu ngoại biên cùng các biến chứng khác.

Ông bị suy tim giai đoạn cuối vào ngày 14/9 khi được đưa vào Trung tâm Y tế Đại học Maryland. Ngay trước khi phẫu thuật, tim ông đã ngừng đập và phải được hồi sức.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo NYT)
Đi ngược khó khăn toàn cầu, nền kinh tế kỹ thuật số của Đông Nam Á vẫn nở rộ
Đi ngược khó khăn toàn cầu, nền kinh tế kỹ thuật số của Đông Nam Á vẫn nở rộ

Các nền kinh tế kỹ thuật số của Đông Nam Á sẽ đạt tổng giá trị giao dịch 218 tỷ USD trong năm nay, tăng 11% so với một năm trước bất chấp những trở ngại kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN