Người sáng lập WikiLeaks được tại ngoại

Tòa án tối cao Luân Đôn (Anh) ngày 16/12 đã ra phán quyết rằng người sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange có thể tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh kèm theo những điều kiện ngặt nghèo. Trước đó, tòa án này đã bác bỏ đề nghị của các công tố viên Thụỵ Điển đòi tiếp tục giam giữ ông Assange.

Theo thẩm phán Duncan Ouseley, ông Assange sẽ được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 240.000 bảng Anh, trong đó 200.000 bảng sẽ phải nộp vào cuối ngày 16/12. Ngoài ra, ông Assange sẽ bị gắn thẻ điện tử theo dõi và phải tuân thủ một lệnh giới nghiêm. Ông Assange phải ở tại khu nhà Ellingham Hall ở Suffolk, miền đông nước Anh và phải trình diện hàng ngày với cảnh sát khu vực. Khu nhà này, thuộc quyền sở hữu của ông Vaughan Smith - một người ủng hộ WikiLeaks, là nơi diễn ra một số hoạt động của trang WikiLeaks. Luật sư của ông Assange, Mark Stephens, cho rằng ông có thể chuẩn bị đủ số tiền bảo lãnh đúng thời gian.

Theo hãng tin AP, trước đó, các công tố viên Thụỵ Điển phản đối để ông Assange tại ngoại với lý do ông này có thể bỏ trốn. Ông Assange bị bắt giam từ ngày 7/12 khi đến trình diện cảnh sát Anh sau lệnh truy nã của Thụỵ Điển. Ông đang chống lại việc bị dẫn độ về Thụy Điển do liên quan tới những cáo buộc lạm dụng tình dục.

Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN