Người phụ nữ thiệt mạng vì rơi khỏi tàu lượn siêu tốc tại Pháp

Một người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí ở tỉnh Oise, miền Bắc nước Pháp.

Chú thích ảnh
Tàu lượn siêu tốc tại công viên Saint-Paul, nơi người phụ nữ tử vong hôm 4/7. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN, các nhà chức trách tỉnh Oise đã xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 4/7 tại công viên Parc Saint-Paul. Nạn nhân là một người phụ nữ 32 tuổi, đã bị văng khỏi đai an toàn và rơi xuống khi đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc Công thức 1. Theo các nhân chứng, chồng cô đã cố gắng tóm lấy chân cô nhưng không thể cứu được vợ mình.

“Con tôi muốn chơi trò xe ô tô đụng. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng la hét, tôi quay ra thì nhìn thấy người phụ nữ đang rơi xuống. Cô ấy đã văng ra khỏi thanh đai an toàn và chồng cô ấy đã cố gắng tóm lấy chân người phụ nữ nhưng không kịp. Chúng tôi vô cùng hoảng hốt”, cô Farida, nhân chứng có mặt gần hiện trường, cho biết.

Đội cứu hộ khẩn cấp ngay lập tức đã được điều tới hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Chú thích ảnh
Tàu lượn Công thức 1 tại Công viên Parc Saint-Paul, Pháp. Ảnh: Metro

Truyền thông địa phương đưa tin người phụ nữ xấu số này đã đến công viên chơi cùng với chị gái, mẹ và chồng để ăn mừng sinh nhật đứa con 2 tuổi.

Trong thông cáo báo chí, công viên cho biết khu vực tàu lượn siêu tốc đã phải đóng cửa tạm dừng phục vụ du khách sau vụ tai nạn.

“Khu vực công viên đã đóng cửa toàn bộ. Chúng tôi đã chăm sóc cho các du khách và những gia đình bị ảnh hưởng. Toàn thể nhân viên công viên xin chia buồn với gia đình nạn nhân sau vụ việc”, Ban quan lý công viên Parc Saint-Paul chia sẻ với tờ Metro.

Ông Gilles Campion, Giám đốc công viên, cho biết trước đó, một tai nạn chết người khác cũng đã xảy ra với một người phụ nữ 35 tuổi trên chiếc tàu lượn siêu tốc này vào năm 2009. Năm 2005, khoảng 15 người bị thương khi tàu lượn Nacelle bị trục trặc

Chú thích ảnh
Hiện trường người phụ nữ rơi xuống từ tàu lượn siêu tốc. Ảnh: Metro

Tàu lượn Công thức 1 là một trong 45 chiếc tàu lượn siêu tốc tại công viên Parc Siant Paul. Trẻ em cao ít nhất 1,2m trở lên mới được phép tham gia trò chơi này. Công viên cho biết đây là một trò chơi hấp dẫn, thu hút nhiều du khách khám phá.

Công viên Parc Saint Paul đã mở cửa trở lại vào ngày 6/6 cùng với các hướng dẫn về biện pháp phòng dịch COVID-19. Du khách khi đến công viên được yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Hải Vân/Báo Tin tức
Trung Quốc sản xuất tàu siêu tốc đệm từ trường có tốc độ 600 km/h
Trung Quốc sản xuất tàu siêu tốc đệm từ trường có tốc độ 600 km/h

Ngày 23/5, Trung Quốc đã bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất mẫu tàu siêu tốc chạy trên đệm từ trường với tốc độ tối đa 600 km/h tại thành phố Thanh Đảo, miền Đông nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN