Người nước ngoài thi chạy maratông tại Bình Nhưỡng

Ngày 13/4, Triều Tiên đã lần đầu tiên cho phép khách du lịch nước ngoài tham gia giải chạy maratông thường niên ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng trước nguy cơ nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc có những hành động khiêu khích khác.

Các vận động viên tham gia giải maratông Mangyongdae tại Bình Nhưỡng, ngày 13/4. Ảnh: AP


Khoảng 10.000 người tham gia giải chạy maratông ở Bình Nhưỡng, trong đó có hơn 200 vận động viên nước ngoài, chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu, trong khi Triều Tiên vẫn áp dụng những hạn chế đi lại đối với nhiều quốc gia.

Giải maratông Mangyongdae lần thứ 27 này bao gồm các nội dung thi đấu như chạy 42 km, 21 km và 10km. Sự đổi mới trong thành phần tham gia thi đấu này được đánh giá là một trong những nỗ lực của chính quyền Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy ngành du lịch, cải thiện nền kinh tế quốc gia.


T.N
(theo Kyodo)
Hàn Quốc kết luận cả ba UAV rơi là của Triều Tiên
Hàn Quốc kết luận cả ba UAV rơi là của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/4 ra thông cáo báo chí khẳng định các máy bay không người lái (UAV) rơi tại Hàn Quốc trong thời gian qua có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN