“Người nhện” chinh phục “nóc nhà” thế giới

Ông Alain Robert, 48 tuổi, người đàn ông Pháp nổi tiếng với sở thích leo các tòa nhà chọc trời khắp thế giới, vừa ghi thêm vào sổ thành tích của mình sau khi chinh phục thành công tòa tháp Burj Khalifa tại Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới (ảnh).

Robert chỉ mất 6 tiếng để trèo lên tòa tháp cao 828 m, bao gồm cả ngọn tháp bên trên tầng thượng. Khác với thông thường, lần chinh phục nóc nhà thế giới này, Robert đã sử dụng một chiếc dây thừng và bộ dây đúng theo các quy định an toàn. “Người nhện” nước Pháp đã leo lên hơn 70 tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới. Hồi năm 2004, ông đã chinh phục tháp Taipei 101 tại Đài Loan, tòa tháp cao nhất thế giới lúc bấy giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN