Người Kurd cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vũ khí chứa napalm và phốt pho

Ngày 17/10, các phương tiện truyền thông cho biết lực lượng người Kurd tại Syria đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vũ khí cấm trong các hoạt động quân sự tại thị trấn Ras al-Ayn ở Đông Bắc Syria.

Chú thích ảnh
Ảnh: pressfrom.info

Hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn nguồn tin của mạng truyền thông Rudaw cho biết các lực lượng người Kurd nghi ngờ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ “đã sử đụng các vũ khí cấm có chứa phốt pho và napalm".

Rudaw Media Network dẫn lời ông Manal Mohammed, người đứng đầu tổ chức y tế Rojava, cho hay: “Có nhiều quan ngại rằng các vũ khí cấm đang được sử dụng tại Sari Kani. Những ca chấn thương chúng tôi đang điều trị tại các bệnh viện là những vết thương không bình thường một chút nào… Nhóm y tế của chúng tôi đang điều tra để tìm hiểu loại vũ khí nào đang được sử dụng để chống lại chúng tôi:.   

Người phát ngôn nhóm Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mustafa Bali cho biết SDF nghi ngờ "các loại vũ khí bất qui ước đang được dùng để tấn công người Kurd ở Syria". Ông hối thúc cộng đồng quốc tế mở một cuộc điều tra đặc biệt về vụ việc này. Theo ông Mustafa Bali, lực lượng người Kurd đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chuyên gia, trong bối cảnh các chuyên gia nước ngoài đã chạy lánh nạn khỏi miền Bắc Syria.

Cùng ngày, kênh truyền hình Sterk TV dẫn lời ông Aldar Khalil, một thành viên ban lãnh đạo Phong trào Xã hội Dân chủ Syria (TEV-DEM) cầm quyền ở miền Bắc Syria, nói rằng các xét nghiệm y tế "đã chứng thực kết luận rằng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng các vũ khí cấm có chứa phốt pho và napalm".

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), đặt trụ sở tại Anh nhưng có một mạng lưới cơ sở rộng khắp tại Trung Đông, cho biết họ chưa thể xác định thông tin chất phốt pho hoặc napalm được sử dụng ở Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman tuyên bố có dấu hiệu bỏng cháy trên những người bị thương trong 2 ngày qua, trong đó chủ yếu được đưa tới từ khu vực Ras al-Ayn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho rằng chính các phần tử khủng bố hoạt động ở Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học nhằm đổ trách nhiệm cho Ankara.  

Chiến sự đang leo thang tại Đông Bắc Syria, người Kurd kêu gọi Nga và cộng đồng quốc tế nỗ lực để đảm bảo một hành lang an toàn cho người dân chạy khỏi thị trấn chiến sự Ras al-Ayn.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Trong diễn biến liên quan, ngày 17/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này hối thúc các bên trong cuộc xung đột ở Syria kiềm chế tối đa và tránh leo thang căng thẳng. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần ở Moskva, bà Zakharova nói: "Trong hoàn cảnh này, chúng tôi kêu gọi các bên hiện diện trên thực địa kiểm soát cẩn trọng những gì đang làm để tránh gia tăng căng thẳng”.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP), ông David Sassoli, kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) siết chặt các lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo các cuộc đàm phán liên quan đến việc Ankara muốn gia nhập khối này sẽ bị đình chỉ vì chiến dịch nói trên.

Trong khi đó, truyền thông Syria đưa tin Tổng thống nước này Bashar al-Assad tuyên bố sẽ đáp trả “cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ ở bất cứ khu vực nào của lãnh thổ Syria bằng mọi biện pháp chính đáng”. Đây là phát biểu đầu tiên của nhà lãnh đạo Syria kể từ khi Ankara triển khai chiến dịch tại miền Bắc Syria hôm 9/10.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria: Nga kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria: Nga kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa

Ngày 17/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này hối thúc các bên trong cuộc xung đột ở Syria kiềm chế tối đa và tránh leo thang căng thẳng trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự chống người Kurd ở miền Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN