Người Italy mua nhiều xe đạp hơn ô tô

Theo báo chí Italy, năm 2011 là nằm đầu tiên trong nhiều thập kỷ người Italy (Italia) mua nhiều xe đạp hơn ô tô.

 

Khủng hoảng kinh tế, nhiều người Italy tìm đến với xe đạp. Ảnh: Internet

 

Tờ La Repubblica cho biết, năm 2011, khoảng 1,75 triệu chiếc xe đạp đã được bán ra, cao hơn 2.000 chiếc so với số ô tô mới đã được đăng ký.

 

Nguyên nhân là do doanh số bán ô tô sụt giảm trong cuộc khủng hoảng kinh tế và giá xăng tăng, trong khi trào lưu đi xe đạp ngày càng thịnh hành.

 

Doanh số bán ô tô đã giảm tới mức của năm 1964.

 

Dù đạp xe là một phương tiện đi lại truyền thống ở Italy nhưng các trung tâm thành phố lớn lại chủ yếu do ô tô và xe ga chiếm lĩnh.

 

Trước thềm một hội nghị về đạp xe được tổ chức ở Italy tuần này, Tổng thống Giorgio Napolitano đã kêu gọi người Italy bắt kịp với các nước châu Âu khác bằng cách làm cho đường phố thân thiện với xe đạp hơn.

 

 

Thùy Dương

Chuyện giao thông ở "thủ phủ xe đạp"
Chuyện giao thông ở "thủ phủ xe đạp"

Hai thủ đô Amxtécđam của Hà Lan và Côpenhaghen của Đan Mạch được mệnh danh là các "thủ phủ xe đạp" của châu Âu. Tuy nhiên, việc có quá nhiều người sử dụng xe đạp đã gây ra những vấn đề giao thông đau đầu cho hai thủ phủ xe đạp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN